Thursday, April 25, 2024

Hàng trăm người vớt xác cá chết nổi trắng hồ Tây, Hà Nội

HÀ NỘI (NV) – Nhà cầm quyền thành phố Hà Nội phải tung lực lượng quân đội phối hợp với thanh niên, công nhân vệ sinh môi trường ra sức vớt xác cá chết trắng mặt nước hồ Tây liên tục trong 3 ngày qua.

Truyền thông Việt Nam loan tin từ Văn Phòng Ủy Ban Quốc Gia Tìm Kiếm Cứu Nạn thông báo, tính đến cuối giờ chiều ngày 3 tháng 10, 76 tấn cá chết đã được thu gom. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước và vật phẩm tại hồ để xét nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Báo Người Lao Động, dẫn lời ông Nguyễn Văn Kha, chỉ huy trưởng Ban Chỉ Huy Quân Sự quận Tây Hồ, cho biết, hơn 600 cán bộ, lính tiểu đoàn kiểm soát quân sự 103, Bộ Tư Lệnh Thủ Đô và 87 phương tiện đã được huy động vớt cá 24/24 giờ chất lên xe mang đi tiêu hủy.

Trước đó, tối ngày 1 tháng 10, người dân sống ở ven hồ Tây bất ngờ với việc cá chết hàng loạt. Và hơn 3 ngày trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chết. Các khu vực sát đường Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Thanh Niên… cá chết nổi trắng ven bờ, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Điều đáng nói, những con cá chết nổi trên mặt hồ Tây sáng 3 tháng 10, nhiều nhất là cá mè, rô phi và cá dầu… to hơn so với những ngày qua, có con trọng lượng lên tới từ 5-7kg. Dù đã dùng nhiều xuồng máy, ca nô để kéo và vớt xác cá chết, nhưng theo các lực lượng làm nhiệm vụ, số cá vớt được vẫn không thấm vào đâu so với lượng cá chết tiếp tục nổi lên, theo ước tính lên đến cả chục tấn.

Nhiều người dân đã vớt cá chết để về cho chó, mèo hoặc để về bón cây. Theo người dân sống quanh hồ Tây, đây không phải lần đầu tiên xảy ra hiện tượng cá chết ở đây, nhưng chết nhiều như họ thấy trong mấy ngày qua thì chưa bao giờ xảy ra. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Hàng chục ngàn người biểu tình đòi đuổi công ty Formosa

MỚI CẬP NHẬT