Saturday, May 18, 2024

Hầu hết các vụ ‘xâm hại tình dục trẻ em’ ở Việt Nam do người dân tố cáo

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ riêng sáu tháng đầu năm 2019 đã có 1,400 trẻ bị xâm hại, gần bằng số lượng cả năm 2018. Song, các vụ xâm hại tình dục trẻ em chủ yếu bị người dân phát hiện tố cáo, mà không phải từ cơ quan điều tra.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 15 Tháng Giêng, 2020, trong buổi làm việc với Đoàn Giám Sát của Quốc Hội CSVN về việc thực hiện “Chính Sách  Phòng, Chống Xâm Hại Trẻ Em,” bà Nguyễn Thị Thủy, ủy viên thường trực Ủy Ban Tư Pháp, đã phúc trình cho biết giai đoạn từ 1 Tháng Giêng, 2015 đến 30 Tháng Sáu, 2019, Việt Nam phát hiện hơn 7,800 vụ xâm hại trẻ em, với gần 8,600 người và số trẻ em bị xâm hại là gần 8,100 em.

Đáng chú ý, các vụ xâm hại tình dục gồm hơn 6,300 vụ, chủ yếu là: hiếp dâm trẻ em (2,191 trẻ), dâm ô đối với trẻ em (1,096 trẻ), giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác (3,114 trẻ). Trong đó nhiều tỉnh có số vụ xâm hại tình dục trẻ em chiếm trên 90%, thậm chí gần 100%. Điển hình như: Cần Thơ là 98.8%, Hậu Giang 95.8%, Kiên Giang 95.5%, Bến Tre 94.6%, Đồng Nai 94.2%…

Theo bà Nguyễn Thị Thủy, những kẻ phạm tội “là người thân trong gia đình xâm hại tình dục chiếm 21.3%, bạo lực trẻ em chiếm gần 66%. Trong khi đó, nhà trường vẫn xảy ra một số vụ bạo lực học đường, thậm chí có vụ nghiêm trọng dẫn đến hậu quả chết người; có những vụ gây bất bình trong xã hội do giáo viên sử dụng các biện pháp bạo hành đi ngược với đạo đức nhà giáo…”

Bà Thủy điểm lại một số vụ thầy giáo, nhân viên cơ sở giáo dục xâm hại tình dục nhiều học sinh, thậm chí xâm hại tình dục cả học sinh nam, báo động sự mất an toàn trong một số trường học.

Cụ thể như vụ việc trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở Tam Lập (tỉnh Bình Dương) 13 trẻ bị xâm hại; vụ trường Tiểu Học tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) 9 trẻ bị xâm hại; trường Trung Học Cơ Sở Dân Tộc Nội Trú ở huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) nhiều học sinh nam bị xâm hại trong thời gian dài…

Vụ Nguyễn Hữu Linh, nguyên phó viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Đà Nẵng, xâm hại tình dục bé gái ở Sài Gòn gây chấn động xã hội Việt Nam. (Hình: Nguyễn Mỹ/Pháp Luật Việt Nam)

“Lẽ ra nhà trường và gia đình là môi trường an toàn nhất cho trẻ em. Song, vấn đề mới và nổi lên trong giai đoạn này là việc nhiều trẻ em bị người ruột thịt, người thân trong gia đình, bị thầy giáo, nhân viên cơ sở giáo dục xâm hại tình dục, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho các em,” bà Thủy nói.

Thế nhưng tại cuộc họp, bà Trần Thị Quốc Khánh, ủy viên thường trực Ủy Ban Khoa Học Công Nghệ và Môi Trường, đại biểu Quốc Hội Hà Nội, cho rằng phúc trình mới liệt kê các đối tượng người nhà, người quen, hàng xóm, giáo viên, các cơ sở giáo dục… nhưng thực tế có cả cán bộ, công chức nhà nước, không nên vì sợ xấu hổ mà phải giấu diếm việc này.

“Những đối tượng này, dù ít nhưng chúng ta vẫn phải đưa vào báo cáo để thấy được sự kinh khủng về việc tha hóa, xuống cấp trong đội ngũ cán bộ. Đây là sự thật và nếu đã có hiện tượng này rồi nên phải đưa vào báo cáo để xã hội nhìn nhận chính xác về vấn đề này,” bà Khánh nói.

Trước tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt xâm hại tình dục trẻ em đang ở mức báo động, bà Khánh đề nghị áp dụng biện pháp chích thuốc với đối tượng vi phạm.

“Ở các nước họ có những loại thuốc mà khi tiêm cho những kẻ ‘bệnh hoạn’ sẽ triệt tiêu ý nghĩ xâm hại phụ nữ và trẻ em. Tôi nghĩ chúng ta làm được, tôi đề nghị giao Bộ Y Yế và Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam nghiên cứu. Chúng ta chỉ xử lý hai, ba ông là xã hội trật tự ngay,” bà Khánh nói.

Chưa hết, theo bà Khánh cũng cần chế tài bằng ứng dụng khoa học công nghệ. Cụ thể, cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia bảo vệ, chăm sóc và phòng, chống xâm hại trẻ em.

“Cần có dữ liệu này để ai cũng biết, kể cả những kẻ xâm hại trẻ em được nêu tên ở đó để khi mở ra trong nước, quốc tế đều biết và những kẻ đó đi đâu, người ta nhìn thấy cái mặt đó là tránh xa,” bà Khánh đề nghị.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, chương trình giám sát của Quốc Hội, phúc trình của Đoàn Giám Sát “là cơ sở quan trọng để Quốc Hội thực hiện giám sát tối cao về vấn đề này tại kỳ họp Tháng Năm, 2020.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT