Thursday, April 25, 2024

Hình ảnh trẻ em được dùng để ‘góp tiền mua vaccine ngừa COVID-19’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội đang có những phản ứng trái ngược về việc truyền thông nhà nước đồng loạt vào cuộc kêu gọi người dân “góp tiền mua vaccine ngừa COVID-19.”

Trong số đó, tờ Tuổi Trẻ đăng bài “Nhà nước tốn kém quá rồi nên cùng góp vaccine ngừa COVID-19 đẩy lùi dịch bệnh.” Bài báo dẫn lời một bà cụ đề nghị ẩn danh: “Tiền này tôi trích từ tiền hưu trí của mình, chỉ có chút đỉnh thôi. Tôi muốn chung tay để nhà nước có nguồn lực, mỗi người một chút chứ một người sao lo nổi? Hơn một năm dịch bệnh, nhà nước mình quá tốn kém rồi.”

Một bé gái 5 tuổi bị báo nhà nước đem ra làm hình mẫu góp tiền mua vaccine ngừa COVID-19. (Hình: Người Lao Động)

Cùng thời điểm, tờ Người Lao Động gây tranh cãi khi đăng hình bé Mai Nguyễn Minh Anh, 5 tuổi, “cố hết sức dùng búa đập vỡ con heo đất chứa hơn 1 triệu đồng ($46) tiền lì xì của mình và cẩn thận đưa cho người tiếp nhận.”

Tấm hình cho thấy sự sắp đặt lộ liễu khi bé gái cầm chiếc búa rất to để đập heo đất, trong lúc một nhóm người bao quanh để chụp hình. Mô típ tuyên truyền này rất quen thuộc vào mỗi dịp xảy ra bão lụt, báo nhà nước thường xuyên đăng tải hình ảnh cụ già, trẻ em, đóng góp tiền cứu trợ cho nạn nhân bị ảnh hưởng bão lụt.

Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ viết trên trang cá nhân, điểm lại các vụ nhà cầm quyền CSVN phung phí hàng ngàn tỷ đồng để giải cứu hãng hàng không Vietnam Airlines, xây tượng đài Lenin, nhà hát ở Thủ Thiêm, thực hiện dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông, các dự án sắt thép Thái Nguyên thua lỗ…

“Ấy vậy mà, trong nước, chính phủ Việt Nam lại è đầu đứa con nít ra để bắt con bé đập heo rồi tung lên truyền thông lấy đó làm việc ca ngợi rồi kêu gọi lòng hảo tâm người dân. Việc làm thất đức thế mà chính phủ tự xưng là vĩ đại, lại làm được thế mới hay. Việc mua vaccine là việc của chính phủ điều chỉnh từ nguồn ngân sách, lấy từ thuế dân đóng,” ông Vũ viết.

Vị Facebooker thuộc giới xã hội dân sự bình luận thêm: “Quan chức nhà nào cũng giàu nứt vách sao không thấy ai quyên góp hết vậy, đảng viên tệ quá!”

Theo Cổng Thông Tin Điện Tử Bộ Y Tế CSVN, Việt Nam là một trong 190 quốc gia tham gia vào cơ chế COVAX và là một trong các quốc gia nằm trong danh sách được viện trợ vaccine giai đoạn đầu tiên. Nghĩa là nhà cầm quyền được nhận vaccine và phải có trách nhiệm phân phối miễn phí cho người dân.

Tờ Tuổi Trẻ đang đăng loạt bài kêu gọi người dân góp tiền mua vaccine ngừa COVID-19. (Hình: Nhật Thịnh/Tuổi Trẻ)

Trong khi đó, một số báo nhà nước phát động chiến dịch kêu gọi người dân góp tiền mua vaccine nhưng không cho biết khoản tiền đóng góp sẽ đi về đâu, có cơ quan độc lập nào giám sát việc này hay không.

Chẳng hạn, trong thư kêu gọi, tờ Tuổi Trẻ chỉ ghi chung chung: “Tuổi Trẻ phát động chương trình ‘Cùng Tuổi Trẻ góp vaccine ngừa COVID-19,’ làm cầu nối để tạo thêm nguồn lực tài chính mua vaccine, tiến tới tiêm miễn phí vaccine đủ, chất lượng và nhanh chóng cho người dân…” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT