Friday, April 19, 2024

Đuổi chém nhau trong trường học ở Hà Nội, 3 nam sinh nhập viện

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Do mâu thuẫn, hai nhóm học sinh của trường trung học phổ thông Mỹ Đức C, ở huyện Mỹ Đức, đã vác dao đuổi chém nhau trong sân trường.

Chiều 30 Tháng Mười Một, xác nhận với báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công An huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, cho biết đang kiểm tra vụ ba học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Mỹ Đức C phải nhập viện vì bị nhóm học sinh lớp 12 “đánh hội đồng.”

Các học sinh bị đánh đang được điều trị tại bệnh viện Đa Khoa huyện Mỹ Đức. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trước đó, phụ huynh của nhóm học sinh lớp 11 đã gửi đơn trình báo gửi đến nhà trường và Công An xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, đề nghị làm rõ vụ việc con em họ bị nhiều học sinh lớp 12 “đánh hội đồng ngay trong trường đến mức phải nhập viện điều trị.”

Theo đơn trình báo của chị Nguyễn Thị H. (trú xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức) cho biết vào lúc 9 giờ sáng ngày 26 Tháng Mười Một, trong giờ ra chơi, con trai chị là cháu Bùi Chiến Thắng, học sinh lớp 11 của trường, và một số bạn khác trong khối 11 của trường Mỹ Đức C đã bị học sinh HMH., học lớp 12, cùng nhóm bạn đi cùng dùng cán chổi, dây thắt lưng, ghế ngồi “đánh hội đồng.”

Sau khi bị đánh, em Thắng cùng hai bạn học khác được đưa vào điều trị tại Khoa Ngoại, bệnh viện Đa Khoa huyện Mỹ Đức. Trong đó, em Thắng bị “rách vùng miệng phải khâu bảy mũi, bên cạnh bị gãy một phần răng cửa không thể ăn uống.” Hai bạn học của Thắng cũng đang được theo dõi tại bệnh viện, trong đó một em “liên tục bị đau vùng đầu.”

Cũng theo phía gia đình, em Thắng giải thích nguyên nhân là do trước đó từng có xích mích với nhóm học sinh kia, và nhóm bạn của Thắng đã nhiều lần bị đánh. Tuy nhiên do sợ hãi nên các em không dám nói với cha mẹ, thầy cô.

Thế nhưng nói với báo VietNamNet, ông Trần Xuân Thuấn, hiệu trưởng trường Mỹ Đức C, cho biết hai nhóm học sinh đã cầm dao đuổi chém nhau trong sân trường vào sáng 26 Tháng Mười Một.

Theo ông Thuấn, trưa ngày 25 Tháng Mười Một, sau khi tan học hai nhóm học sinh của trường đã hẹn ra một địa điểm cách trường 2 cây số và đánh nhau.

Sau khi nhận được tin, sáng hôm sau nhà trường đã báo công an và mời các học sinh có liên quan lên làm việc, xác định nguyên nhân và tìm cách hòa giải. Song, khi đang lúc làm việc thì các em lại tiếp tục đuổi đánh nhau trong sân trường.

Theo báo Dân Trí, ngày 26 Tháng Mười Một, em Bùi Chiến Thắng đã vác dao đến trường đe dọa nhóm học sinh khác. Trong lúc xô xát, em Thắng đã bị thương ở mặt. Sự việc được học sinh thông báo đến bảo vệ của trường. Nhân viên bảo vệ đã đuổi theo để tước vũ khí của các học sinh. Đồng thời, đưa những em bị thương đi khám và kiểm tra ở bệnh viện.

“Chúng tôi đã gọi một số học sinh có liên quan đến phòng bảo vệ của trường, để làm rõ sự việc xem những học sinh nào có liên quan. Nhưng rồi chính các em lại đuổi chém nhau. Hai học sinh lớp 11, một em cầm dao, một em cầm xích sắt đuổi theo nhóm học sinh đối thủ chạy dọc sân trường. Sau đó, công an và bảo vệ đã ra và giữ các em này lại,” ông Thuấn kể.

Công an và nhà trường cũng yêu cầu các học sinh phối hợp làm việc với cơ quan điều tra để tìm hiểu ai đúng, ai sai.

Công an đến trường Mỹ Đức C điều tra vụ học sinh đuổi chém nhau trong sân trường. (Hình: Văn Huế/Giao Thông)

“Hiện nhà trường đang chờ kết luận điều tra của cơ quan công an. Sau khi có kết luận, nhà trường sẽ họp Hội Đồng Kỷ Luật để đưa ra ‘các biện pháp giáo dục phù hợp’ với từng em. Quan điểm của nhà trường là ‘răn đe.’ Nếu tiếp tục tái phạm, nhà trường sẽ có giải pháp mạnh hơn. Quan trọng các học sinh phải nhận ra lỗi lầm để bắt tay nhau hòa giải và tiếp tục học tập,” ông Thuấn nói.

Tin cho biết, các học sinh của trường Mỹ Đức C tham gia vụ đánh nhau “đều là học sinh cá biệt, có học lực yếu.” (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT