SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ăn chuột đồng quá nhiều, ba chị em từ 7-9 tuổi ở Tây Ninh cùng bị rối loạn đông máu, xuất huyết do ngộ độc thuốc diệt chuột.
Theo truyền thông trong nước, khoảng một tuần trước khi nhập viện, ba chị em gồm bé V., 10 tuổi; bé H., 9 tuổi, và bé A., 7 tuổi, ở Tây Ninh liên tục ăn thịt chuột đồng do gia đình nấu.

Đến ngày thứ bảy, cả ba bé cùng xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và nhiều vết bầm rải rác trên cơ thể. Riêng bé A. còn bị nôn ra máu đen, bụng trướng và tiểu đỏ.
Xét nghiệm tại bệnh viện địa phương phát hiện rối loạn đông máu, các bé được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố chữa trị.
Nói với báo VnExpress hôm 11 Tháng Tám, Bác Sĩ Nguyễn Minh Tiến, phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, cho biết các bác sĩ nghi ngờ ba bệnh nhi bị ngộ độc thuốc diệt chuột nhóm siêu Warfarin.
Đây là một chất kháng Vitamin K có khả năng tồn tại trong mô cơ thể nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, gây rối loạn đông máu kéo dài.
Sau khi nhập viện, ba bệnh nhi được rửa dạ dày, uống than hoạt tính, truyền vitamin K1 và theo dõi đông máu hàng ngày. Do tình trạng rối loạn đông máu tiếp tục nặng lên, các bác sĩ điều chỉnh liều Vitamin K1, đồng thời xử trí các rối loạn điện giải và toan kiềm cho các bé.
Riêng bé A. bị xuất huyết nặng và tràn máu màng phổi hai bên, dẫn đến suy hô hấp, buộc phải đặt nội khí quản và thở máy.
Sau gần ba tuần điều trị, sức khỏe cả ba trẻ dần ổn định, các biểu hiện xuất huyết không còn, chỉ số đông máu gần trở về bình thường, bé A. đã cai máy thở.
“Siêu Warfarin có thể lưu lại lâu trong cơ thể nên rối loạn đông máu vẫn có nguy cơ tái phát, cần tiếp tục theo dõi,” Bác Sĩ Tiến cho biết thêm.

Theo Bác Sĩ Tiến, ngộ độc các chất kháng Vitamin K như Warfarin và siêu Warfarin có thể xảy ra khi ăn, uống nhầm hoặc sử dụng thực phẩm bị nhiễm chất độc. Người bệnh có thể bị rối loạn đông máu, chảy máu, thậm chí thiệt mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Warfarin, còn gọi là Coumarin, gây rối loạn đông máu trong thời gian tương đối ngắn. Trong khi đó, các chất siêu Warfarin như Brodifacoum, Bromadiolone, Coumatetralyl, Difenacoum thường có trong thuốc diệt chuột và có thể khiến rối loạn đông máu kéo dài nhiều tuần đến nhiều tháng.
Các loại thuốc diệt chuột có thể gây những dạng ngộ độc khác nhau. Chẳng hạn, Phosphua kẽm có thể gây đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sau đó tổn thương nhiều cơ quan như tim, phổi, gan, thận. Còn Fluoroacetate có thể gây rối loạn nhịp tim, suy tim cấp, tăng trương lực cơ và co giật. (Tr.N)


























































































































































