HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hơn 10% nữ giới thuộc lớp tuổi rất trẻ tuy chưa kết hôn nhưng “có thai ngoài ý muốn,” theo một nghiên cứu công bố mới đây về sức khỏe sinh sản.
Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) phối hợp với Bộ Y Tế Việt Nam thực hiện một cuộc nghiên cứu về “sức khỏe sinh sản-tình dục” tại Việt Nam. Theo tờ Người Lao Động tường thuật, trong sáu năm từ 2013 đến 2019, thiếu niên quan hệ tình dục “trước 14 tuổi” tăng gấp hai lần, từ 1.45% năm 2013 lên đến 3.51% năm 2019.

Lớp tuổi nhỏ như vậy, hiển nhiên là các học sinh. Cuộc nghiên cứu cho thấy hơn 42% sử dụng bao cao su và 44% sử dụng các biện pháp ngừa thai khác. Tình trạng này dẫn đến những vụ mang thai ngoài ý muốn cũng như các vụ phá thai ở các cô gái còn rất nhỏ tuổi.
Bên cạnh cuộc nghiên cứu vừa kể, một tổ chức khác có tên “dịch vụ dân số quốc tế (PSI) cũng làm một cuộc nghiên cứu và nhận thấy, hơn 10% nữ giới tại Việt Nam trong lớp tuổi từ 15 đến 24 tuổi và chưa kết hôn, ít nhất đã một lần “mang thai ngoài ý muốn.”
Giới chức thuộc Tổng Cục Dân Số, Bộ Y Tế Việt Nam, nhìn nhận tình trạng quan hệ tình dục rất sớm, vấn nạn mang thai ngoài ý muốn cũng như phá thai “không an toàn” trong lớp tuổi vị thành niên suốt nhiều năm qua “chưa được cải thiện,” đặc biệt là tại các vùng thôn quê và các khu vực xa xôi hẻo lánh thiếu thốn các cơ sở y tế thích hợp.
Theo tổ chức PSI, “định kiến xã hội” và sự e ngại là những rào cản khiến các người trẻ tuổi không tiếp cận được các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục. Người ta ước lượng khoảng 22 triệu người trong lớp tuổi từ 15 đến 24 tuổi bị ảnh hưởng hậu quả tiêu cực dẫn đến “mang thai ngoài ý muốn” hoặc “phá thai không an toàn.”
Vấn đề giáo dục về sức khỏe sinh sản-tình dục cho giới thiếu niên có vẻ vẫn là điều kiêng kỵ trong xã hội tại Việt Nam. Giới chức y tế Việt Nam thì phàn nàn rằng “dịch vụ thân thiện về sức khỏe sinh sản-tình dục chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của vị thành niên, thanh niên.”

Trong một cuộc hội thảo hồi cuối Tháng Bảy vừa qua, báo Gia Đình thuật lời một giới chức y tế cho hay tỉ lệ mang thai ở lứa tuổi vị thành niên “giảm từ 62 nghìn ca năm 2010 xuống còn 55 nghìn ca năm 2019.”
Đồng thời “tỉ lệ phá thai của vị thành niên cũng giảm từ xấp xỉ 9,100 ca xuống còn 2,300 ca trong giai đoạn 2010-2019.”
Cũng tại cuộc hội thảo vừa kể, giới chức y tế nói tỉ lệ phá thai ở Việt Nam đã giảm mạnh. Nếu năm 2005, cứ 100 trẻ em ra đời thì có tới 37 bào thai bị phá bỏ. Nhưng đến năm 2021 thì cứ 100 trẻ em ra đời thì có 10 bào thai bị phá bỏ. Tuy vấn nạn phá thai giảm nhiều nhưng vẫn là con số rất lớn khi số trẻ em ra đời ở Việt Nam năm 2021 là gần 1 triệu. (TN) [kn]














































































































































