HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Không còn là câu chuyện của tương lai xa, tình trạng mất cân bằng giới tính tại Việt Nam đang bắt đầu bộc lộ những tác động rõ nét đến cơ cấu dân số.
Báo VietNamNet hôm 7 Tháng Bảy dẫn phúc trình “Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2024-2074” do Cục Thống Kê thuộc Bộ Tài Chính công bố, cho biết tại Việt Nam hiện có khoảng 415,200 nam giới trong độ tuổi 20-39 không có “đối ứng” về số lượng nữ giới cùng nhóm tuổi.

Nói cách khác, Việt Nam đang dư hơn 400,000 nam giới trong độ tuổi kết hôn.
Các chuyên gia nhận định, đây là hệ quả tất yếu của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh kéo dài hơn 20 năm qua, vốn được cảnh báo từ đầu những năm 2000.
Theo Cục Thống Kê, trong khi tỷ số giới tính khi sinh tự nhiên dao động khoảng 105-106 bé trai trên 100 bé gái, thì tại Việt Nam nhiều năm qua con số này luôn cao hơn đáng kể. Hiện tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức khoảng 111.4 bé trai trên 100 bé gái.
Nếu tỷ số giới tính khi sinh tiếp tục duy trì ở mức cao như hiện nay, khoảng cách giữa nam và nữ trong độ tuổi kết hôn sẽ còn nới rộng.
Theo kịch bản mức sinh trung bình, đến năm 2029, cứ 100 nam giới trong độ tuổi kết hôn sẽ có hơn ba người không thể tìm được bạn đời do thiếu phụ nữ cùng nhóm tuổi.
Đến 2034, số nam giới dư thừa dự kiến tăng lên khoảng 711,700 người, tương đương gần 5% nam giới từ 20-39 tuổi.
Đáng chú ý, vào khoảng năm 2049, tình trạng này được dự báo đạt đỉnh. Khi đó, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 1.3 triệu phụ nữ trong độ tuổi kết hôn.
Sau giai đoạn này, khoảng cách được dự báo sẽ thu hẹp dần nếu tỷ số giới tính khi sinh quay trở lại mức cân bằng sinh học. Tuy nhiên, đến năm 2074, Việt Nam vẫn còn dư khoảng 829,000 nam giới trong độ tuổi kết hôn.
Theo các chuyên gia dân số, việc dư thừa số lượng lớn nam giới không chỉ khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc lập gia đình mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy xã hội.

Khi nhu cầu kết hôn vượt quá số lượng phụ nữ trong cùng độ tuổi, nguy cơ cạnh tranh hôn nhân sẽ gia tăng, đặc biệt tại các khu vực nông thôn hoặc vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.
Phúc trình cũng cảnh báo tình trạng này có thể làm gia tăng các nguy cơ như mua bán phụ nữ, bóc lột tình dục, bạo lực trên cơ sở giới, hôn nhân có yếu tố nước ngoài không lành mạnh và nhiều vấn đề xã hội khác.
Các chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, phẩm chất nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của đất nước trong nhiều thập niên tới. (Tr.N) [kn]
































































































































