Hơn 50,000 vụ buôn lậu, bán hàng nhái, giả ở Việt Nam trong 6 tháng

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tình trạng buôn lậu, bán hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đang có xu hướng gia tăng mạnh tại Việt Nam, với hàng ngàn vụ trong nửa năm qua.

Theo thống kê từ giới hữu trách, trong sáu tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã kiểm tra và xử lý hơn 50,419 vụ việc liên quan đến buôn lậu, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ, với giá trị hàng hóa vi phạm lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Thương hiệu của công ty Nhựa Bình Minh nổi tiếng tại Việt Nam bị nhái, giả. (Hình: Tuổi Trẻ)

“Riêng Iĩnh vực nhãn hiệu, có 1,430 vụ xâm phạm được xử Iý, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước,” báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Thành Nam, phó cục trưởng Cục Quản Lý và Phát Triển Thị Trường Trong Nước thuộc Bộ Công Thương, cho biết như trên tại diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tài sản trí tuệ – Động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo,” do Phòng Thương Mại và Công Nghiệp tổ chức ở Sài Gòn chiều 26 Tháng Tám.

Tình trạng hàng hóa giả, nhái thương hiệu không chỉ gây hại cho người tiêu dùng mà còn xâm phạm quyền sở hữu, làm môi trường kinh doanh không lành mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chân chính.

Đặc biệt, vi phạm sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi, chuyển dịch mạnh mẽ sang nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội, với số vụ gia tăng về quy mô và mức độ phức tạp.

Luật Sư Mai Thị Thảo, phó giám đốc TAT Law Firm, cho biết giá trị thương hiệu có thể chiếm 30%-50% giá trị doanh nghiệp hoặc cao hơn, nhưng thực tiễn ở Việt Nam tình trạng xâm phạm thương hiệu đang rất trầm trọng.

Các hình thức xâm phạm phổ biến là làm giả kiểu dáng và nhãn hiệu, nhái bao bì và mẫu mã, giả mạo tên thương mại – đặt tên công ty, cửa hàng gần giống hoặc thêm một số thành tố nhỏ, ký tự để tránh bị coi là trùng hoàn toàn… Thậm chí, có doanh nghiệp còn nhanh tay ghi danh nhãn hiệu của doanh nghiệp khác khi “chính chủ” chưa kịp làm.

Theo ông Võ Tân Thành, phó chủ tịch Liên Đoàn Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI), hành lang pháp lý về sở hữu trí tuệ trong nước vẫn tồn tại nhiều “lỗ hổng sinh tử.”

Ông Nguyễn Thành Nam, phó cục trưởng Cục Quản Lý và Phát Triển Thị Trường Trong Nước thuộc Bộ Công Thương, tại diễn đàn. (Hình: VNExpress)

Tại Việt Nam, Luật Sở Hữu Trí Tuệ ban hành từ năm 2005, đã qua nhiều lần sửa đổi nhưng vẫn chưa bắt kịp tốc độ phát triển của các tài sản phi truyền thống như dữ liệu số, công nghệ cao, công cụ truy xuất nguồn gốc vẫn còn thiếu.

“Nhà nước đã và đang hoàn thiện hàng loạt chính sách mới, tập trung vào phát triển thị trường trong nước, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ sở hữu trí tuệ. Bộ Công Thương đang xây dựng và khai triển các thông tư liên quan đến truy xuất nguồn gốc hàng hóa…, nhằm xây dựng mô hình hợp tác ba bên (nhà nước-doanh nghiệp-người tiêu dùng) để tăng cường minh bạch,” ông Nam xoa dịu công luận.

Tuy nhiên, ông Nam thêm rằng, trước khi chờ giải pháp từ chính sách, các doanh nghiệp phải “nâng cao nhận thức” trong việc tự bảo vệ, chuẩn bị các giải pháp nhận diện thương hiệu của mình, sớm nhận diện dấu hiệu vi phạm và có những cảnh báo ngay lập tức khi phát hiện. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT