HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một ngày trước chuyến thăm Việt Nam của ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) phát đi thông cáo đề nghị ông “nêu các vấn đề nhân quyền” và “yêu cầu thả các tù nhân lương tâm.”
Thông cáo đề ngày 9 Tháng Chín nhấn mạnh rằng, việc nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp các nhà hoạt động và có các điều luật hà khắc nhắm vào giới bất đồng “là rào cản cho quan hệ Việt-Mỹ.”

Do vậy, HRW đề nghị Tổng Thống Biden khi gặp “tứ trụ” cần thúc giục việc lập tức phóng thích tất cả tù nhân lương tâm và cải tổ những điều luật nhắm vào giới này.
Các trường hợp cụ thể được nhắc tên trong văn bản nêu trên là Bùi Tuấn Lâm, Trần Văn Bang, Phạm Đoan Trang, cùng các nhà bảo vệ môi trường Hoàng Thị Minh Hồng, Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương…
Ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của HRW, được dẫn lời trong thông cáo: “Tổng Thống Biden nên nói rõ với các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng mối quan hệ gần gũi hơn giữa hai nước sẽ phụ thuộc vào những tiến bộ cụ thể và có thể kiểm chứng được trong hồ sơ nhân quyền của Việt Nam. Hoa Kỳ không nên gạt các mối quan ngại về nhân quyền sang một bên khi phát triển quan hệ đối tác về kinh tế và ngoại giao với Hà Nội.”
Cũng theo HRW, Việt Nam hiện đang giam cầm ít nhất 159 tù nhân lương tâm và chính trị. Những người này bị bỏ tù chỉ vì họ đã thực thi các quyền dân sự và chính trị cơ bản một cách ôn hòa.
Ít nhất có 22 người khác đang bị tạm giam chờ điều tra và xét xử tại các phiên tòa do đảng kiểm soát.
Chỉ trong tám tháng đầu năm nay, ít nhất 15 nhà hoạt động đã bị kết án nhiều năm tù trong các phiên tòa không công bằng.
Thông cáo của HRW cũng đề nghị Tổng Thống Biden thúc giục các nhà lãnh đạo Việt Nam hủy bỏ hoặc sửa đổi các điều luật mơ hồ và có thể diễn giải tùy tiện thành cáo buộc “chống phá.”
Ngoài ra, Tổng Thống Biden được yêu cầu kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hủy bỏ hoặc sửa đổi Luật An Ninh Mạng cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền.

Cuối cùng, HRW đề nghị Tổng Thống Biden kêu gọi các nhà lãnh đạo Việt Nam cho phép tất cả các nhóm tôn giáo độc lập được tự do hoạt động tôn giáo và được tự quản lý.
“Sự im lặng của Hoa Kỳ trước các vấn đề nhân quyền có thể bị xem là đồng lõa với việc đàn áp nhân quyền ngày càng mở rộng của chính quyền Việt Nam, và làm tổn hại tới mối quan hệ lâu dài giữa hai nước,” ông Robertson nói thêm. (N.H.K) [qd]

















































































