Friday, April 26, 2024

Huế: Cá nuôi gần cửa biển Thuận An chết hàng loạt

THỪA THIÊN-HUẾ (NV) – Người dân nuôi cá lồng ở xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, lại phát hiện cá nuôi chết trắng trong lồng. Nhiều gia đình đã phải bán tháo cá để giảm thiệt hại.

Báo Thanh Niên loan tin, sáng sớm ngày 14 tháng 7, khi ra thăm lồng nuôi cá trên đầm phá Tam Giang, khu vực gần cửa biển Thuận An, người dân xã Hải Dương đã phát hiện cá nuôi lại chết nổi trắng lồng.

Ông Hà Văn Trường (51 tuổi), một người có 5 lồng nuôi cá cá bị chết cho biết, khi ra cho cá ăn, ông đã phát hiện cá chết, nổi trắng trong lồng, trong đó có 1 lồng phải tiêu hủy, số cá còn lại có hiện tượng lờ đờ, buộc ông bán tháo để tránh thiệt hại.

“Với các loại cá này, nếu không bị chết đến vụ thu hoạch có giá bình quân 450,000 đồng/kg. Thế nhưng, do cá chết bất thường, tôi phải bán tháo với giá từ 50,000-70,000 đồng/kg, nhưng cũng rất khó bán,” ông Trường buồn lo nói.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xuống hiện trường tiến hành lấy mẫu nước và mẫu cá chết để làm tìm hiểu nguyên nhân.

Sau khi kiểm tra và lấy mẫu tại khu vực cá nuôi lồng chết, ông Lê Văn Anh, trưởng phòng kinh tế thị xã Hương Trà, cho rằng, “Nguyên nhân ban đầu có thể là do thiếu oxy, vì sau khi lấy mẫu và kiểm tra chỉ số môi trường nước tại khu vực nuôi cá, hàm lượng oxy trong nước tại đây thấp hơn mức bình thường.”

Tin cho biết, qua thống kê sơ bộ, có khoảng hơn 100 lồng nuôi của hơn 35 gia đình có cá chết trong đợt này. Trước đó, vào đầu tháng 5 năm 2016, khu vực này cá cũng bị chết hàng loạt, thiệt hại 70 lồng cá nuôi của người dân. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT