HƯNG YÊN, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách tỉnh Hưng Yên xác nhận bà Mai Thị Vân, 60 tuổi, quê Hải Phòng, là nghi can giết hai đứa cháu nội tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, rồi tự sát nhưng bất thành.
Theo tờ Người Lao Động hôm 31 Tháng Tám, vào sáng cùng ngày, tại một khúc sông chảy qua xã Như Quỳnh, người dân phát giác thi thể bé NMK, 8 tuổi, quê Hải Phòng.

Lần theo dấu vết trên thi thể đứa bé, công an địa phương ập vào một phòng trọ cạnh đó và tìm thấy thi thể bé NMH, 12 tuổi, anh của bé K., trên giường.
Nằm cạnh đó là nghi can Vân, bà nội của hai đứa bé, được nhìn thấy trong tình trạng nguy kịch.
Theo lời kể của một số nhân chứng trên diễn đàn Người Hưng Yên, nghi can Vân cắt cổ tay tự sát. Hiện trường phòng trọ có nhiều vết máu.
Theo một giới chức xã Như Quỳnh, ông NVP, 35 tuổi, con trai nghi can Vân, đưa vợ con từ Hải Phòng tới Hưng Yên thuê phòng trọ để làm công nhân tại một nhà máy ở địa phương.
Họ thuê hai phòng trọ cạnh nhau, một phòng để hai vợ chồng ở, phòng còn lại để nghi can Vân ở cùng hai đứa cháu nội.
Nghi can Vân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và bị công an lấy lời khai sau khi qua cơn nguy kịch.
Bà ta cho biết, do mâu thuẫn với con trai và con dâu, nên nảy ra ý định sát hại hai đứa cháu nội rồi tự sát.
Hiện nghi can Vân bị Công An Hưng Yên quy tội “giết người.”

Liên quan vụ án mạng tờ Lao Động hôm 31 Tháng Tám dẫn lời giới chức xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng, quê của nghi can Mai Thị Vân, cho biết mẹ con bà này đã rời quê đi làm ăn xa hơn chục năm. Hai mẹ con không còn nhà cửa tại quê nhà.
Giới chức này nói: “Họ rời quê từ khi bố cháu [ông NVP] còn chưa lập gia đình. Trưa nay, gia đình báo sẽ đưa hai cháu về quê chôn cất nhưng sau đó lại thay đổi kế hoạch.”
Bản tin viết thêm rằng những người ở quê của nghi can Vân tỏ ra “bàng hoàng, thương xót hai đứa bé” khi hay tin về vụ án mạng. (N.H.K) [kn]



















































































