Friday, March 29, 2024

Hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện ‘dỏm’ ở Hà Nội, một cảnh sát viên thiệt mạng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một công an viên tỉnh Vĩnh Phúc 43 tuổi đã thiệt mạng khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện hành nghề trái phép ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Chiều 27 Tháng Mười Hai, 2019, nói với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Dương Trung, phó chánh Thanh Tra Sở Y Tế Hà Nội, cho biết theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một nam giới 43 tuổi quê ở tỉnh Vĩnh Phú, bị chết vào sáng cùng ngày sau khi thực được hút mỡ giảm béo tại thẩm mỹ viện Việt Hàn, ở đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo báo VNExpress dẫn tin từ Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận Cầu Giấy, nạn nhân là cán bộ ngành công an tỉnh Vĩnh Phúc. Cơ quan hữu trách đang giảo nghiệm tử thi và hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Ông Nguyễn Việt Cường, chánh thanh tra Sở Y Tế Hà Nội, cho biết thẩm mỹ viện Việt Hàn là “cơ sở làm đẹp thông thường do quận Cầu Giấy quản lý.” Đây là cơ sở dịch vụ thẩm mỹ viện chứ không phải phòng khám, do vậy Sở Y Tế Hà Nội không cấp phép hoạt động.

“Với các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, họ chỉ được phép thực hiện các dịch vụ phun xăm thẩm mỹ thông thường, dịch vụ làm đẹp sử dụng mỹ phẩm, tuyệt đối không được làm dịch vụ hút mỡ bụng. Việc thực hiện hút mỡ bụng chỉ được làm tại các bệnh viện. Hiện Công An Quận Cầu Giấy đã vào cuộc điều tra, thanh tra sở sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành để làm rõ sự việc,” ông Cường nói với báo Pháp Luật Việt Nam.

Báo Thanh Niên dẫn phúc trình từ Trung Tâm Cấp Cứu 115 Hà Nội, cho biết hơn 10 giờ sáng nay, nơi này nhận được yêu cầu cấp cứu tại thẩm mỹ viện Việt Hàn, với lý do “bệnh nhân bị phản ứng thuốc tê.”

Chiều 27 Tháng Mười Hai, 2019, thẩm mỹ viện Việt Hàn đã bị đóng cửa. (Hình: Zing)

Khi xe cấp cứu đến nơi, nhân viên của thẩm mỹ viện cho biết bệnh nhân đến làm giảm béo sáng ngày 27 Tháng Mười Hai. Khoảng 9 giờ sáng, bệnh nhân được nhân viên thẩm mỹ viện chích thuốc Lidocain (gây tê). Sau khi chích thuốc, bệnh nhân “khó thở, co giật tím tái.” Đến 10 giờ 16 phút, thì thẩm mỹ viện gọi cấp cứu. Tuy nhiên, khi ê kíp cấp cứu đến nơi thì bệnh nhân đã ở trong tình trạng mất ý thức hoàn toàn, tim ngừng đập; ngừng hô hấp; mất hoàn toàn các phản xạ, toàn thân tím… Sau khi tích cực cấp cứu 40 phút không kết quả, ê kíp cấp cứu xác định nạn nhân đã chết và lập biên bản có nhân viên của thẩm mỹ viện Việt Hàn ký xác nhận.

Theo giấy phép kinh doanh, thẩm mỹ viện Việt Hàn chỉ được cấp phép làm dịch vụ chăm sóc da (không dùng phẫu thuật, không gây chảy máu), phun, xăm thẩm mỹ (không dùng phẫu thuật, không gây chảy máu), mua bán mỹ phẩm, do ông Nguyễn Tiến Thuận (35 tuổi, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái) đứng tên làm chủ.

Liên quan sự việc, Tiến Sĩ Trần Thị Nhị Hà, phó giám đốc Sở Y Tế Hà Nội, khẳng định thẩm mỹ viện Việt Hàn hành nghề trái phép.

Bà Nhị Hà cho biết thêm ở Hà Nội hiện có hàng ngàn cơ sở spa, thẩm mỹ viện không có bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ hành nghề, không thuộc phạm vi Sở Y Tế Hà Nội cấp phép.

Vừa qua, đã có một số trường hợp bị tai biến (sốc thuốc tê phải cấp cứu) sau khi làm đẹp tại các cơ sở spa, thẩm mỹ hành nghề “chui” trái với quy định của pháp luật.

Không chỉ hành nghề trái phép, tại các spa làm đẹp này còn có tình trạng sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người dùng do không được kiểm soát phẩm chất.

Theo quy định, các cơ sở spa thuộc thẩm quyền quản trị của các quận, huyện vì các cơ sở này hoàn toàn không phải là các phòng khám chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ có bác sĩ hành nghề được Sở Y Tế cấp phép. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT