Huyện nghèo ở Quảng Nam lấy tiền thuế dân xây tượng đài 3 năm chưa xong

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Từ ba năm nay, tượng đài “Chiến Thắng Khâm Đức” có kinh phí dự trù 14 tỷ đồng ($602,261) từ tiền thuế dân, được xây ở huyện Phước Sơn nhưng mãi chưa xong.

Hôm 1 Tháng Năm, báo Tiền Phong cho hay số tiền dự trù 14 tỷ đồng hiện chưa dừng lại ở đây vì theo lãnh đạo địa phương, “để hoàn thiện công trình có nhiều chi phí phát sinh mà anh em chưa tính toán được.”

Tờ báo ghi nhận Phước Sơn “nằm trong nhóm một gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh, đang được hưởng các cơ chế, chính sách trợ giúp của chính phủ.”

Báo Tiền Phong dẫn lời biện hộ của ông Nguyễn Quảng, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Phước Sơn, cho rằng việc xây tượng đài này là “nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và giúp địa phương phát triển du lịch, thay đổi cơ cấu kinh tế.” Ông này cũng hứa hẹn rằng công trình tượng đài này sẽ hoàn thành vào Tháng Tám, 2020.

Đáng nói là để khuôn viên tượng đài được bề thế và uy nghi, cả một quả đồi lớn ngay đầu thị trấn Khâm Đức đã bị lãnh đạo huyện cho san phẳng.

Theo báo Lao Động hôm 1 Tháng Năm, Việt Nam hiện có khoảng 400 tượng đài có kinh phí từ chục tỷ đồng đến ngàn tỷ đồng.

“Rầm rộ đến mức không tỉnh, thành nào là không có tượng đài. Phong trào đến nỗi có tỉnh còn tỵ nạnh nhau vì không có tượng đài. Việc quyết định chủ trương xây dựng tượng đài thường theo ý chí chủ quan của lãnh đạo, mà không xuất phát từ ý nguyện của cộng đồng và khả năng kinh tế,” tờ báo viết.

Tượng đài có kinh phí dự trù 14 tỷ đồng ($602,261). (Hình: Nguyễn Thành/Tiền Phong)

Việc các báo đảng để ý đến tình hình dựng tượng đài ở các địa phương diễn ra trong bối cảnh công luận đang bàn tán rôm rả về việc dựng tượng đài vua Lý Thái Tông như là “biểu tượng công lý” ở Tòa Án Tối Cao, đi kèm với việc dựng tượng các cố chánh án. Báo Lao Động gọi đây là “tượng ngành” và đặt câu hỏi: “Không lẽ ngành tòa án có thể dựng tượng thì các ngành khác lại không?”

Trong một diễn biến khác, báo Nghệ An nay không còn cập nhật việc dựng tượng lãnh tụ Cộng Sản Lênin trên khu đất rộng 4,300 mét vuông, nằm cạnh ngã 5 ở trung tâm thành phố Vinh, sau khi bị công luận chỉ trích kịch liệt hồi trung tuần Tháng Hai.

Thời điểm đó, báo Nghệ An cho biết các đơn vị thi công “đang gấp rút xây dựng để hoàn thành việc đặt tượng vào ngày 31 Tháng Ba, 2020.” Tuy bức tượng Lênin đúc bằng đồng được phía Nga mang qua cho không, nhưng báo Thanh Niên xác nhận rằng kinh phí xây dựng vườn hoa, đài phun nước cho công trình này lên đến hơn 8 tỷ đồng ($344,285).

Con số này được ghi nhận tương phản với tình hình đói nghèo ở tỉnh Nghệ An, nơi năm nào cũng nhận hàng ngàn tấn gạo cứu đói từ ngân sách trung ương. Gần đây nhất, hồi trung tuần Tháng Giêng, 2020, trang web của Đài Truyền Hình Nghệ An cho hay hơn 19,000 gia đình thuộc 17 trong 21 huyện, thị ở tỉnh này được cấp phát hơn 1,200 tấn gạo cứu đói dịp Tết Canh Tý 2020. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT