Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy bị bắt thi hành án tù

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Hôm 1 Tháng Mười Hai, báo Công An Nhân Dân xác nhận nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy, 36 tuổi, vừa bị bắt đi tù với cáo buộc “xúc phạm quốc kỳ.”

Vài giờ trước khi báo này đưa tin, trang cá nhân của bà Vy đột ngột đăng hình chụp bản thông báo hủy quyết định hoãn chấp hành án ngay trước lúc bà Vy bị công an bắt đi.

Bà Huỳnh Thục Vy bị tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù vì “xúc phạm cờ đỏ sao vàng” hồi năm 2018 nhưng được hoãn chấp hành án do có con nhỏ dưới 3 tuổi. (Hình: Facebook Huỳnh Thục Vy)

Bà Vy bị tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù vì “xúc phạm cờ đỏ sao vàng” hồi năm 2018, nhưng được hoãn chấp hành án tù do có con nhỏ dưới 3 tuổi.

Bà Vy được biết đến như người sáng lập tổ chức Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, với mục tiêu cổ vũ các giá trị của nhân quyền.

Bản thông báo có chữ ký xác nhận của ông Nguyễn Văn Anh, chánh án Tòa Án Nhân Dân thị xã Buôn Hồ, cho biết việc hủy quyết định hoãn chấp hành án “có hiệu lực kể từ ngày tòa án ra quyết định [thông báo],” tức hôm 30 Tháng Mười Một.

Trang cá nhân của bà Vy viết: “Con mình chưa đủ 3 tuổi mà họ bắt mình sớm đây. Lúc tối họ đã canh gác mình cả đêm. Giờ họ sẽ cho lực lượng xuống nhà bắt mình thi hành án sớm đây. Bà con lên tiếng ủng hộ mình nha. Mình đi đây, tạm biệt bà con.”

Bên dưới bài đăng, nhiều Facebooker để lại bình luận chúc bà “bình an,” “mạnh mẽ và bản lĩnh trước bạo quyền,” “chân cứng đá mềm,” nhưng không thấy bà hồi đáp.

Cùng thời điểm, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, thân phụ bà Vy và là cựu tù nhân lương tâm từng đi tù 10 năm, cảm thán trên trang cá nhân: “Buồn vì đất nước tiêu tốn quá nhiều nguồn lực bởi dịch bệnh, gia đình thì con gái ngồi chờ công an đến bắt đi!”

Trong bài đăng một ngày trước lúc bị bắt đi tù, bà Vy viết: “Chẳng biết vụ gì mà ba anh an ninh ngồi chuồng bò hàng xóm canh nhà mình. Lạ quá!”

Hình chụp bản thông báo hủy quyết định hoãn chấp hành án do chính bà Huỳnh Thục Vy đưa lên trang cá nhân trước lúc bị bắt. (Hình chụp qua màn hình)

Hồi Tháng Chín, 2017, trang cá nhân của bà Vy đăng hình ảnh bà chụp với hai lá cờ đỏ bị xịt sơn với chú thích: “Phản đối lễ lạc bằng cờ đỏ sơn trắng.”

Về hành động của mình, bà giải thích cờ đỏ là biểu tượng của đảng CSVN, tổ chức “ngồi lên đầu 90 triệu người dân Việt Nam, là sự độc tài, độc đoán phi dân chủ, phản nhân dân.” Theo bà, “chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT