Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5.8% năm 2023, thấp hơn năm ngoái

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Kinh tế Việt Nam tăng trưởng khoảng 5.8% trong năm 2023 thấp hơn nhiều so với năm ngoái, theo dự báo của định chế tài trợ IMF công bố ngày 14 Tháng Tư.

Bản dự báo “Viễn Ảnh Kinh Tế Thế Giới” công bố ngày Thứ Sáu, 14 Tháng Tư, về khả năng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay cũng thấp hơn cả dự báo của định chế Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) một tuần trước đó.

Hàng hóa được chuyển xuống tàu từ cảng Hải Phòng để xuất cảng. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

ADB cho rằng kinh tế của Việt Nam tăng trưởng khoảng 6.5% trong năm 2023. Hồi Tháng Ba, Ngân Hàng Thế Giới (WB) dự báo kin tế Việt Nam tăng trưởng 6.3%. Thật ra, người ta có thể hình dung ra phần nào khi thấy các loại tin tức về tình hình sản xuất và xuất cảng chậm hẳn lại. Đơn đặt hàng sản xuất giảm thiểu đã buộc nhiều xí nghiệp sa thải nhân công hay ít nhất giảm giờ làm của họ.

Tuy chỉ tăng trưởng khoảng 5.8%, IMF cho hay tăng trưởng kinh tế Việt Nam cũng vẫn đứng thứ nhì tại khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Philippines một chút ít. Tuy nhiên, sang năm 2024, Việt Nam có thể tăng trưởng mạnh hơn, với khoảng 6.9%, nhanh nhất ASEAN, dù tình hình kinh tế thế giới vẫn chưa cải thiện nhiều. Bên cạnh đó, lạm phát của Việt Nam năm nay khoảng 5%, năm tới khoảng 3%.

Hồi giữa Tháng Ba, tin tức cho hay nhiều kỹ nghệ chính yếu của Việt Nam sản xuất để xuất cảng đối diện với nhiều khó khăn khi thiếu đơn đặt hàng từ các nhà nhập cảng nước ngoài. Kỹ nghệ dệt may, kỹ nghệ đồ gỗ là những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Bộ Công Thương CSVN đưa tin ngày 14 Tháng Ba là giường tủ bàn ghế và các loại sản phẩm gỗ xuất cảng trong hai tháng đầu năm 2023 đã giảm mất gần 40%. Ngành này ngay từ năm ngoái đã thấy kêu ca khi cho công nhân nghỉ tết kéo dài hơn một tháng vì thiếu đơn đặt hàng. Tương tự, nhiều xí nghiệp may để xuất cảng cũng cho công nhân nghỉ việc trong những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Khi WB đưa ra bản dự báo kinh tế Việt Nam năm 2023, hãng Honda đầu tư sản xuất cả xe hơi và xe gắn máy tại Việt Nam loan báo doanh thu của họ trong Tháng Hai giảm mất hơn 38%. Tháng trước đó, một công ty da giày của Đài Loan sản xuất cho Nike, Adidas tại Việt Nam thông báo cắt giảm khoảng 6,000 công nhân năm nay vì nhu cầu tiêu thụ xuống hẳn.

Dù có nhiều nhà đầu tư ngoại quốc sản xuất hàng hóa kỹ thuật cao để xuất cảng, dân nghèo vẫn buôn gánh bán bưng ngay tại thủ đô Hà Nội. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Để giúp lấy lại được đà tăng trưởng, WB khuyến cáo Việt Nam hủy bỏ các cản trở hoạt động trong lãnh vực dịch vụ cũng như các đầu tư ngoại quốc trong lãnh vực này. Đồng thời phải thi hành các cải cách hầu tăng thêm khả năng cạnh tranh và tiếp cận tín dụng cho các công ty dịch vụ trong nước. Bên cạnh đó, phải khuyến khích ứng dụng các sáng kiến kỹ thuật cao, cải thiện khả năng nhân công lao động và quản trị.

Theo dự báo của IMF, tình hình nợ công của Việt Nam được cải thiện phần nào nên đến năm 2028 sẽ chỉ còn nợ khoảng 31.3%/GDP. Đây là tỉ lệ nợ công cải thiện nhiều nhất kể từ năm 2016 cho đến nay.

Riêng trong năm 2023, IMF cho rằng nợ công của Việt Nam thấp nhất trong số các quốc gia ASEAN với khoảng 36.3%.(TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT