HÀ NỘI (NV) – Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry sắp đến thăm Việt Nam chỉ ít ngày trước khi ông rời chức vụ nhường chỗ cho ngoại trưởng mới do Tổng Thống Ðắc Cử Donald Trump bổ nhiệm.
Tin này được ông phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng CSVN Phạm Bình Minh loan báo trong cuộc tiếp xúc với báo chí nhân dịp đầu năm ở Hà Nội hôm 5 Tháng Giêng, 2017. Cũng trong cuộc họp náo này, ông Phạm Bình Minh lập lại lời mời của ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc mời ông Tổng Thống Ðắc Cử Donald Trump đến thăm Việt Nam nhân dịp hội nghị thượng đình APEC được tổ chức tại Việt Nam.
Ông Phạm Bình Minh nói ông Kerry đã dự tính đi thăm Việt Nam vào Tháng Mười Hai năm 2016 nhưng do lịch của ngoại trưởng Mỹ quá bận rộn với các vấn đề thế giới nên ông đã hoãn chuyến thăm đến tháng này.
Chuyến thăm Việt Nam của ông Kerry có vẻ bất ngờ ở những ngày cuối của vai trò ngoại trưởng giữa lúc Hà Nội đang có vẻ bối rối không biết chính sách đối ngoại của chính phủ Trump sẽ ra thế nào, đặc biệt đối với Việt Nam và vấn đề an ninh khu vực và Biển Đông. Sự thay đổi quyền lực và sự thay đổi chính sách của Hoa Thịnh Đốn sẽ thuận lợi hơn hoặc sẽ thúc đẩy Hà Nội phải tính toán lại đối sách là điều họ phải suy nghĩ.
Chuyến đi của ông Kerry cũng diễn ra vào dịp Hà Nội loan báo tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ lên đường đến Bắc Kinh trong tháng này, nhưng không cho biết đích xác ngày nào nhưng nhiều phần diễn ra sau chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ.
Nói về chuyến thăm viếng của ngoại trưởng Mỹ Kerry, ông Phạm Bình Minh ca ngợi ông Kerry là “người có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, không chỉ trên cương vị ngoại trưởng Mỹ mà ngay từ khi còn là nghị sĩ bang Massachusetts.”
Trong cuộc tiếp xúc với báo chí ở Hoa Thịnh Đốn hôm 5 Tháng Giêng năm 2017, Ngoại Trưởng John Kerry điểm lại những thành quả ngoại giao của Hoa Kỳ trong thời gian qua. Trong đó, với khu vực Á Châu, ông nói rằng “Hoa Kỳ đã và còn đang đứng bên cạnh các đồng minh, gia tăng cấm vận Bắc Hàn, cải tiến khả năng phòng vệ hỏa tiễn ở khu vực, hậu thuẫn bảo vệ pháp luật trên Biển Đông, thiết lập đối tác chiến lược với Ấn Độ, tăng cường mối quan hệ với Việt Nam…”
Có vẻ như Hà Nội tin rằng chính sách đối ngoại của Hoa Thịnh Đốn đối với Việt Nam sẽ không thay đổi bao nhiêu. Như báo chí Việt Nam kể lại, ông Phạm Bình Minh cho là ông John Kerry đến thăm Việt Nam “không ảnh hưởng gì đến việc thay đổi trong chính quyền hay người đứng đầu của Bộ Ngoại Giao Mỹ” và chuyến thăm viếng nhằm minh chứng “quan hệ Việt-Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy theo đúng hướng mà hai bên đã thiết lập trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện.”
Ông Minh còn nói thêm: “Điều đó cũng cho thấy dù bất cứ là đảng nào, chính sách của Mỹ cũng là chính sách của một nhà nước với Việt Nam.”
Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 Tháng Giêng, 2017 tới đây. Và ông Trump đã chọn ông Rex Tillerson, một lãnh đạo của tập đoàn dầu khí ExxonMobil làm người kế nhiệm ông Kerry, nếu được Quốc Hội Mỹ phê chuẩn.
Trong cuộc phỏng vấn của đài VOA hôm Thứ Năm, 5 Tháng Giêng, ông Nguyễn Ngọc Trường, chủ tịch Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Phát Triển Quan Hệ Quốc Tế ở Hà Nội, nhận định rằng Ngoại Trưởng Kerry có thể có những lời khuyên tốt cho Việt Nam về quan hệ với chính phủ mới ở Mỹ:
“Ông là người mà nhân dân Việt Nam rất coi trọng. Và việc ông sang vào thời điểm này là điều Việt Nam hết sức hoan nghênh. Tôi cũng không có gì ngạc nhiên nếu như ông ấy sang mà lại cho được những lời khuyên rất quan trọng vào thời điểm chuyển giao quyền lực ở nước Mỹ như thế này. Lời khuyên của ông mang tính tổng hợp và rất quan trọng đối với Việt Nam vào thời điểm này.”
Năm ngoái, phát biểu tại một hội thảo về Internet, Virtuous Circle, ở California hôm 10 Tháng Mười, 2016, Ngoại Trưởng Kerry cho rằng không còn chủ nghĩa Cộng Sản tại Việt Nam mà “chỉ còn chủ nghĩa tư bản.” (TN)

















































































