Harris ‘công kích’ Trung Quốc, muốn nâng cấp mối quan hệ với Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris hối thúc Việt Nam phối hợp với Mỹ chống “nạn bắt nạt” của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời bày tỏ công khai sự ủng hộ của bà về “nâng cấp quan hệ đối tác song phương Mỹ-Việt” hiện nay lên tầng nấc mới.

Bà Harris đưa ra lời kêu gọi khi gặp gỡ giới lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội hôm Thứ Tư, 25 Tháng Tám, theo AP.

Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris (trái) chụp hình với Chủ Tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Phủ Chủ Tịch ở Hà Nội, Việt Nam, hôm Thứ Tư, 25 Tháng Tám. (Hình: Manan Vatsyayana/Pool Photo via AP)

Ngày 25 Tháng Tám, sau khi gặp bà Võ Thị Ánh Xuân, phó chủ tịch CSVN, để bàn về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trên một số lĩnh vực như y tế, giáo dục và nhận được đề nghị “chính phủ Mỹ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt tại Mỹ làm ăn, sinh sống, ngày càng phát triển và trở thành cầu nối hiệu quả đưa quan hệ Mỹ-Việt Nam gần gũi hơn,” Phó Tổng Thống Kamala Harris đã có cuộc gặp Chủ Tịch Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu khi bắt đầu cuộc hội đàm với ông Phúc, bà Harris kêu gọi Việt Nam tham gia cùng với Mỹ chống lại “lối hành xử bắt nạt” của Trung Quốc ở Biển Đông.

“Nói thật, chúng ta phải tìm cách gây áp lực và gia tăng áp lực nhằm buộc Bắc Kinh tuân thủ Công Ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), và nhằm chống lại nạn bắt nạt cũng như đòi hỏi chủ quyền trên biển quá đáng của họ,” bà Harris nói.

Lời kêu gọi này tiếp nối vào những phát ngôn mạnh mẽ của bà Harris nhắm đến Bắc Kinh trong chuyến công du Đông Nam Á của bà trong tuần này.

Bà Harris cũng cho biết Mỹ ủng hộ việc giao thêm cho Việt Nam một tàu tuần tra của Tuần Duyên Hoa Kỳ, để giúp Việt Nam bảo vệ các lợi ích an ninh của mình ở Biển Đông, đồng thời hứa rằng Hoa Kỳ sẽ “tiếp tục hiện diện mạnh mẽ trên Biển Đông” để thách thức Trung Quốc.”

Phó tổng thống Mỹ ủng hộ việc “nâng tầm mối quan hệ với Việt Nam từ ‘Đối tác toàn diện’ lên ‘Đối tác chiến lược,’ là sự phân hạng về mặt ngoại giao phản ảnh mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai cựu thù.”

Báo VNExpress dẫn lời ông Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh “Việt Nam mong muốn cùng Mỹ tiếp tục tăng cường quan hệ ‘Đối tác toàn diện’ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, vững chắc, cùng có lợi, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn lãnh thổ, thể chế của nhau, vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển tại khu vực và trên thế giới.”

Hai nhà lãnh đạo “nhất trí tăng cường quan hệ và đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đầu tư, an ninh-quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ.”

Đặc biệt, ông Phúc quan tâm vào “tầm quan trọng của hệ thống kinh tế-thương mại song phương,” nhất là việc hai bên đã đạt được thỏa thuận về các vấn đề chính sách tỷ giá tiền tệ.

Thủ Tướng Việt Nam Phạm Minh Chính (trái) đón Phó Tổng Thống Kamala Harris tại văn phòng chính phủ ở Hà Nội hôm 25 Tháng Tám. (Hình: Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP)

Trước đó, trong cuộc gặp với Thủ Tướng Phạm Minh Chính, truyền thông Việt Nam chỉ đề cập đến việc bà Harris nói về đại dịch COVID-19, và thông báo Mỹ sẽ tặng Việt Nam thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech. Số vaccine này sẽ được chuyển tới Việt Nam trong vòng 24 giờ tới.

“Tôi biết nhân dân Việt Nam đang đối mặt thời gian khó khăn,” bà Harris nói.

Theo trang Facebook U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City của Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Sài Gòn, 1 triệu liều vaccine Pfizer này có “một nửa trong số này sẽ đến Hà Nội và nửa còn lại đến Sài Gòn trong vòng 24 giờ tới. Chúng tôi tin rằng số vaccine cứu mạng sống này sẽ góp phần giúp Việt Nam chống COVID-19.”

Chuyến thăm của bà Harris diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt-Mỹ “đang trên đà phát triển tích cực những năm qua, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, an ninh hàng hải và hợp tác ứng phó COVID-19.”

Truyền thông Việt Nam cho hay, chỉ ít giờ trước khi Phó Tổng Thống Kamala Harris đặt chân tới Hà Nội bắt đầu cuộc thăm viếng ba ngày, Đại Sứ Trung Quốc Hùng Ba đã đến gặp Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính.

Theo bản tin chinhphu.vn ngày 24 Tháng Tám, ông Phạm Minh Chính được thấy thuật lời cam kết với đại diện của Bắc Kinh là Hà Nội “coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc,” và “Việt Nam không liên minh liên kết với nước này để chống lại nước khác.”

Trong cuộc gặp “đi trước Mỹ một bước,” Trung Quốc hứa viện trợ thêm cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine.

Trước đó, hôm Thứ Ba, 24 Tháng Tám, trong lúc viếng thăm Singapore, Phó Tổng Thống Harris cho hay hành động đòi chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông lên đến mức “ép buộc” và “hăm dọa.”

Bà Harris đi Singapore và Việt Nam nhằm cũng cố mối quan hệ của Hoa Kỳ với vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để chống lại sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc về quân sự và kinh tế trong khu vực. (Th.Long & Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT