Sunday, May 5, 2024

Khách sạn ở Đà Nẵng bị công an ‘làm khó’ vì từ chối khách Trung Quốc

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Hôm 26 Tháng Giêng, Facebooker Thanh Pham, được biết đến là chủ khách sạn Danang Riverside ở Đà Nẵng, đưa cáo buộc trên trang cá nhân rằng đêm 24 Tháng Giêng, tức 30 Tháng Chạp, giới chức Sở Du Lịch và 5, 6 công an đến đòi gỡ thông báo “không đón khách từ Trung Quốc.”

Do hành động của công an diễn ra trong lúc vị tổng giám đốc khách sạn đi vắng nên nhân viên không chấp hành chỉ thị.

“Tôi kinh doanh đúng pháp luật, tôi cảm thấy tình hình bệnh dịch lây lan từ ổ bệnh, từ nước Trung Quốc đang hoành hành, nên tôi không nhận khách, đó là việc của tôi. Dù hiện tại mùa Tết khách sạn đang dư phòng và vắng khách, chúng tôi chấp nhận lỗ để bảo đảm an toàn cho nhân viên và khách hàng các nước khác đang lưu trú…,” ông Thanh Phạm chia sẻ.

“Nếu lỡ có người khách Trung Quốc nào đến check-in khách sạn Riverside mà không may lây nhiễm bệnh cho nhân viên hay khách khác lưu trú tại khách sạn thì ai là người chịu trách nhiệm? Lúc đó có phong tỏa vùng dịch bệnh là khách sạn Riverside chúng tôi chịu hay là nhà chức trách hay là hai cô gì đó và mấy anh công an?,” theo Facebook Thanh Pham.

Post của vị tổng giám đốc khách sạn sau đó bổ túc thêm rằng người đòi gỡ thông báo “không nhận khách Trung Quốc” là bà Trương Thị Hồng Hạnh, giám đốc Sở Du Lịch Đà Nẵng. Được biết, bà Hạnh mới được bổ nhiệm vào ghế này từ hồi Tháng Chín, 2019.

Post của Facebooker nêu trên nhận được hơn 2,000 lượt like và 600 lượt share bày tỏ sự ủng hộ hành động từ chối tiếp nhận du khách Trung Quốc để ngăn virus Corona, trong lúc Đà Nẵng được ghi nhận là một trong những điểm thu hút nhiều khách Trung Quốc nhất Việt Nam.

Thông báo từ chối du khách Trung Quốc của khách sạn Danang Riverside. (Hình: Facebook Thanh Pham)

Báo Tuổi Trẻ hôm 26 Tháng Giêng đưa tin: “Hiện khách sạn này vẫn từ chối nhận khách đến từ Trung Quốc kể cả những đoàn khách đã đặt phòng trước 1-2 tháng, đồng thời chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội gây nhiều luồng thông tin gây tranh cãi. Trong đó có ý kiến cho rằng việc người Trung Quốc bỏ tiền đi du lịch, đặt khách sạn trước 1-2 tháng, đến Việt Nam vẫn trong điều kiện sức khỏe bình thường nhưng khách sạn từ chối phục vụ là hành vi ‘kỳ thị không đáng.’ Có người cho rằng việc khách sạn chủ động thông báo không phục vụ những vị khách đến từ vùng có nguy cơ cao trong thời điểm này là hành động ‘tự bảo vệ mình.’”

Việc một số khách sạn, cửa hàng ở Việt Nam tuyên bố từ chối du khách Trung Quốc đã có tiền lệ, nhưng trước đây là để phản đối sổ thông hành in hình “đường lưỡi bò,” hoặc trong những thời điểm Bắc Kinh khi đưa giàn khoan, tàu hải cảnh vào Biển Đông, bãi Tư Chính. Tuy phản ứng của các khách sạn, cửa hàng thường nhận được sự tán tưởng của cộng đồng mạng, nhưng các báo nhà nước tránh đề cập việc này.

Theo báo Tuổi Trẻ, vào đêm 25 Tháng Giêng, tức Mùng Một Tết, một du khách Trung Quốc đáp xuống phi trường quốc tế Đà Nẵng, bị máy quét thân nhiệt phát hiện sốt 38.5 độ và lập tức bị cách ly. Tờ báo không cho biết chi tiết về chuyến bay là của hãng hàng không nào và phát xuất từ đâu.

Đây là trường hợp mới nhất trong cả chục người đang bị cách ly tại Đà Nẵng. Tờ Tuổi Trẻ hôm 26 Tháng Giêng tường thuật, Khoa Y Học Nhiệt Đới, Bệnh Viện Đà Nẵng, hiện cách ly tổng cộng bảy du khách Trung Quốc, bốn người Việt và một người mang quốc tịch Cộng Hòa Séc.

Báo này cũng cho hay, từ ngày 30 Tháng Chạp đến Mùng Năm Tết có 93 chuyến bay từ các tỉnh, thành của Trung Quốc, ngoài Vũ Hán, đến Đà Nẵng. Sở Du Lịch Đà Nẵng yêu cầu các khách sạn “nếu phát hiện khách có dấu hiệu mắc bệnh [nhiễm virus Corona] thì khẩn cấp báo cáo.” (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT