Thursday, March 28, 2024

Khánh Hòa: Thư ký tòa đấm vào mặt luật sư để ‘trả thù’

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Giới luật sư Việt Nam hôm 21 Tháng Mười Hai rúng động trước tin ông Huỳnh Công Thoại, thư ký Tòa Án Nhân Dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, “đấm lén một cú trời giáng” vào mặt Luật Sư Nguyễn Hồng Hà ngay tại sảnh tòa án và “trước sự chứng kiến của nhiều người.”

Sự việc xảy ra trong phiên xử vụ án “Yêu cầu thực hiện hợp đồng mua bán” liên quan đến vụ kiện tranh chấp khu nhà đất 24 Đào Duy Từ, Nha Trang mà Luật Sư Hà là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, ông Võ Tường Cẩn ngụ ở Nha Trang.

Đáng lưu ý, Luật Sư Hà là phó chủ nhiệm Đoàn Luật Sư tỉnh Khánh Hòa.

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Thoại được phân công tham gia vụ kiện trong lúc ông này từng bị Tòa Án Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa cảnh cáo vì “bị tố nhận hối lộ 200 triệu đồng (hơn $8,567)”.

Báo Tuổi Trẻ tường thuật: “Ông Thoại đã tham gia làm chứng, giúp bà Đặng Thị Xuân Mai, Việt kiều Mỹ bán khu nhà đất tại 24 Đào Duy Từ cho ông Cẩn. Ông Cẩn đặt cọc hơn 1.3 tỷ đồng ($55,690) nhưng sau khi nhận tiền cọc, bà Mai không làm thủ tục hoàn tất hợp đồng bán nhà nên ông Cẩn khiếu nại, tố cáo việc làm chứng bán nhà của ông Thoại.”

“Trong biên bản cuộc họp giữa đại diện Tòa Án Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa với ông Cẩn và ông Trí đều có ghi rõ nội dung ông Trí trình bày việc ông Thoại nhận 200 triệu đồng từ gia đình bà Mai lúc 11 giờ 30 phút ngày 27 Tháng Sáu, 2017. Hành vi của ông Thoại đã bị Tòa Án Nhân Dân tỉnh kết luận là vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành tòa án và kỷ luật ông này với hình thức cảnh cáo.”

Còn theo báo Người Lao Động, ông Thoại tuy đã nhận quyết định nghỉ việc từ ngày 15 Tháng Mười Hai nhưng vẫn xuất hiện tại phiên xử.

Hành vi của ông Thoại được giới luật sư nhận định là “trả thù” với động cơ tư lợi cá nhân. Sự việc đã khiến phiên tòa hôm 21 Tháng Mười Hai bị hoãn. Truyền thông Việt Nam ghi nhận ông Thoại phải “làm việc với công an” vì hành vi côn đồ nhưng không rõ ông này có bị phạt gì hay không.

Vụ hành hung Luật Sư Hà xảy ra trong bối cảnh nghề luật ở Việt Nam chịu nhiều thử thách, nhất là với một số luật sư thường nhận bào chữa cho người nghèo hoặc người biểu tình và nhà hoạt động nhân quyền.

Gần đây nhất là Luật Sư Đặng Đình Mạnh bị công an hạch sách trên đường sau khi ông rời phiên tòa xử blogger Huỳnh Thục Vy với cáo buộc tội “Xúc phạm quốc kỳ” ở Đắk Lắk.

Hồi Tháng Mười, 2018, Luật Sư Mạnh cùng các đồng nghiệp Nguyễn Văn Miếng và Trịnh Vĩnh Phúc trên đường đến Biên Hòa bào chữa cho những người biểu tình phản đối Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng thì bị bắn đạn chì vào xe hơi.

Trước đó là vụ các Luật Sư Võ An Đôn, Phạm Công Út bị tước thẻ hành nghề vì cáo buộc “Trả lời báo đài nước ngoài không theo chủ trương của đảng CSVN.” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT