HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tại các cửa hàng hay shop bán hàng online trên Internet, giá khẩu trang y tế tại nhiều hiệu thuốc, cửa hàng ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng… đang “nhảy múa,” từng giờ do hút hàng.
Theo báo Người Lao Động ngày 31 Tháng Giêng, 2020, rất đông người dân chen lấn tại các cửa hàng thuốc trong chợ thuốc Hapulico (tòa nhà Hapulico, quận Thanh Xuân, Hà Nội), lớn nhất khu vực miền Bắc để mua khẩu trang y tế trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Corona (nCoV), khiến nhân viên trở tay không kịp.
Do người dân đến mua hàng đông nên một số cửa hiệu tại chợ thuốc Hapulico đã trưng biển thông báo hết khẩu trang, nước rửa tay. Đây là hai mặt hàng được người dân Hà Nội tìm mua nhiều nhất trong những ngày qua.
Báo Tiền Phong cho hay, tại nhiều điểm như bến xe, siêu thị, bệnh viện…ở Hà Nội, hầu hết mặt hàng khẩu trang y tế đang bị nâng giá bán vô tội vạ.
Ở khu vực đối diện cổng bệnh viện Bạch Mai, khi hỏi ba hiệu thuốc lớn thì có đến hai hiệu thuốc đã hết hàng. Trong khi đó, tại một hiệu thuốc trước cổng bệnh viện Bưu Điện (phường Định Công, quận Hoàng Mai), khẩu trang 3M được bán với giá 50,000 đồng ($2.15)/cái tăng giá gấp ba lần trước đó.
Trước cổng bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm), lượng người mua khẩu trang tăng mạnh. Đặc biệt, tại đây du khách Trung Quốc tấp nập tìm đến mua khẩu trang, bởi vì nhân viên hiệu thuốc in tờ rơi có chữ Trung Quốc, dán lên các thùng khẩu trang y tế để khách quảng cáo. Một hộp khẩu trang y tế loại 50 chiếc có giá bán 200,000 đồng ($8.62), song mỗi du khách Trung Quốc đều mua từ 5-10 hộp, thậm chí có du khách muốn mua hết, nhưng nhân viên ở đây lắc đầu vì hết hàng.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Lan, chủ một shop chuyên bán hàng Nhật, cho biết bình thường khẩu trang kháng khuẩn 3D của Nhật có giá từ 260,000 đến 300,000 đồng ($11.21-$12.94)/hộp (100 cái), thì nay nhiều nơi bán tới 340,000 đến 390,000 đồng ($14.66-$16.82)/hộp. Dù vậy, nhiều người sẵn sàng trả giá cao hơn và chuyển tiền luôn nhưng cũng không có hàng để bán.
“Nhiều shop hiện còn hàng có thể ‘hét’ giá lên tới 400,000 đến 500,000 đồng ($9.22-$21.56) một hộp khẩu trang kháng khuẩn 3D,” chị Lan nói với báo VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Cùng với đó, các loại khẩu trang y tế thông thường trước đây có giá bán 2,000 đồng (8 cent) chiếc thì nay tăng lên gấp rưỡi, gấp đôi tùy nơi bán.
Nói với báo VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam, anh Bùi Anh Linh, chủ một shop bán hàng online ở Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết mấy ngày nay khẩu trang liên tục rơi vào tình trạng hết hàng, giá cả tăng theo từng giờ nhưng không thể nhập được hàng để bán.
“Loại khẩu trang bốn lớp ngày hôm trước bán 20,000 đồng (86 cent)/chiếc, thì ngày hôm sau đã tăng lên 25,000 đồng ($1.07)/chiếc. Thậm chí, vừa bán xong đã tăng giá do không có hàng để bán. Vì ‘cháy’ hàng, nhiều chỗ còn bán loại này lên tới 50,000 đến 70,000 đồng ($2.14-$3.01)/chiếc,” anh Linh cho biết.

Báo Đầu Tư cho biết tối 30 Tháng Giêng, lượng người dân đến mua khẩu trang, dung dịch rửa tay tại các cửa hàng thuốc tây trên đường Hai Bà Trưng, quận 1 (Sài Gòn) liên tục gia tăng.
Tuy nhiên, hầu hết các cửa hàng đều nói “hết hàng,” thậm chí treo sẵn biển thông báo “Hết tất cả các loại khẩu trang.”
Nhân viên bán hàng tại nhà thuốc Nhị Trưng 5, quận 1, cho biết chỉ hai loại khẩu trang 3M và N95 mới có tác dụng ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn, đặc biệt phòng nhiễm dịch virus Corona. “Loại sản xuất ở Nam Hàn có thể kháng khuẩn, không phòng nhiễm virus được. Mẫu này mới nhập về nên cũng không biết giá bán trước khi có dịch (dịch virus Corona – PV). Còn loại 3M giờ cũng lên 50,000 đồng ($2.14)/chiếc, còn trước đây chỉ mười mấy ngàn,” người này nói.
Trong khi đó để ngăn chặn việc “làm” giá, ngày 30 Tháng Giêng, Sở Y Tế Đà Nẵng cho hay đã có văn bản gửi các cửa hàng, công ty…trên tỉnh về việc “Bảo đảm cung ứng thuốc và vật tư y tế phòng ngừa dịch bệnh do virus Corona.”
Theo đó, Sở Y Tế đề nghị các cơ sở kinh doanh thuốc tuyệt đối không được lợi dụng thời điểm dịch bệnh đang diễn ra để đầu cơ, tăng giá thuốc; không được hạn chế bán cho khách hàng (kể cả khách ngoại quốc) có nhu cầu mua thuốc, vật tư y tế để phòng dịch bệnh.

Mặc dù có “chỉ đạo,” nhưng do lượng người tìm mua và đặt hàng khẩu trang rất lớn, có thể lên tới hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn chiếc nên nhiều người bán hàng vẫn đang lợi dụng “tranh tối tranh sáng” để trục lợi kiếm tiền.
Theo ABC News, đeo khẩu trang không phải là biện pháp được Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị để ngăn ngừa lây nhiễm bệnh tật với những người khỏe mạnh. Nhiều chuyên gia y tế cho biết khẩu trang có thể phát huy tác dụng trong một vài trường hợp, song hoàn toàn vô ích nếu sử dụng sai cách.
“Lỗi thường gặp là đặt tay lên khẩu trang, kéo khẩu trang xuống cằm. Các loại khẩu trang thường chỉ sử dụng một lần và có tác dụng trong vòng tám tiếng,” ông William Schaffner, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và giáo sư tại Đại Học Y Khoa VanderbiltSchaffner, nói. (Tr.N)
[jwplayer 9x8Pv8tA]

































































