HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 30 Tháng Sáu, Công An Thành Phố Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Quang, 31 tuổi, quê Bắc Giang, để điều tra về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.”
Theo báo VOV, qua theo dõi, Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An Thành Phố Hà Nội đã phát hiện kho hàng tại ngõ 2, đường Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, do bị can Quang làm chủ có dấu hiệu kinh doanh quần áo thời trang giả mạo các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Puma… của Mỹ đang được người tiêu dùng trong nước ưa thích.

Đến hôm 12 Tháng Sáu, Phòng Cảnh Sát Kinh Tế phối hợp với Đội Quản Quản Lý Thị Trường số 22, Hà Nội, bất ngờ tiến hành kiểm tra kho hàng nêu trên.
Tại đây, lực lượng hữu trách đã thu giữ 35,300 bộ quần áo giả thương hiệu Nike, Adidas, Puma, trị giá hơn 6.6 tỷ đồng ($252,681).
Qua kiểm tra, cơ quan hữu trách xác định toàn bộ số hàng trên là hàng nhái, giả thương hiệu.
Liên quan đến hàng giả ở Việt Nam, báo Người Lao Động cùng ngày dẫn phúc trình từ Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Chống Buôn Lậu, Gian Lận Thương Mại và Hàng Giả cho biết, chỉ trong thời gian từ 15 Tháng Năm đến 15 Tháng Sáu, 2025, nhà chức trách đã phát hiện, xử lý hơn 10,836 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tăng 79.34% so với tháng cao điểm trước.
Theo đó, hơn 200 vụ đã bị khởi tố với 378 bị can. Nhiều tổ chức, đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc… đã bị phát hiện ở nhiều lĩnh vực, tỉnh, thành.
Thực tế hiện nay, hàng giả, hàng nhái trên các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam như TikTok Shop, Shopee, Lazada… đang được quảng cáo tràn lan, công khai với mức giá rẻ. Nhiều sản phẩm quần áo được quảng cáo là của các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Adidas, Nike, Gucci, Chanel… giá bán chỉ từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng.
Để tránh bị kiểm duyệt, không ít chủ gian hàng áp dụng chiêu lách luật như viết tắt tên thương hiệu, cố tình không ghi nhãn hiệu trong phần mô tả sản phẩm nhưng lại sử dụng hình ảnh hàng thật đủ để người mua nhận ra. Hình ảnh sản phẩm giống chính hãng từ bao bì đến logo, giá rẻ, khiến không ít người tiêu dùng lầm tưởng, hoặc biết rõ vẫn chấp nhận mua. Đặc biệt, với mặt hàng thời trang, tình trạng này càng phổ biến hơn.
Nhiều người tiêu dùng thừa nhận, họ biết đó là hàng “fake” (nhái) nhưng vẫn chọn mua vì giá rẻ, mẫu mã giống “hàng hiệu.” Điều này vô tình tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái bán tràn lan ở Việt Nam. (Tr.N) [kn]















































































