Thursday, April 25, 2024

Thêm phó tổng giám đốc và 3 cán bộ công ty Tân Thuận bị khởi tố

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Phó tổng giám đốc và các đồng phạm của công ty Đầu Tư và Xây Dựng Tân Thuận thuộc Thành Ủy ở Sài Gòn, đã bị bắt và khởi tố do liên quan sai phạm bán rẻ hàng trăm ngàn mét vuông đất ở huyện Nhà Bè.

Ngày 8 Tháng Mười Hai, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An ở Sài Gòn đã ra quyết định bắt giam và khởi tố ông Trần Tấn Hải, phó tổng giám đốc công ty một thành viên Đầu Tư và Xây Dựng Tân Thuận (công ty Tân Thuận); bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, kế toán trưởng, cùng hai ông Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng, đều là kiểm soát viên, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.”

Công an đến khám xét nơi làm việc của các bị can tại trụ sở công ty Tân Thuận, ở phường Tân Thuận Đông, quận 7, Sài Gòn. (Hình: Ngọc Dương/Thanh Niên)

Theo báo Thanh Niên, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và làm việc của bốn bị can tại công ty Tân Thuận, ở quận 7. Đến 12 giờ trưa, công an đưa ra xe ít nhất ba thùng tài liệu. Ngay sau đó, cơ quan hữu trách cũng đã tiến hành khám xét nhà ở của các bị can nói trên.

Động thái này được đưa ra sau khi mở rộng điều tra vụ công ty Tân Thuận bán rẻ 320,000 mét vuông đất cho công ty Quốc Cường Gia Lai hồi giữa năm 2017, thời điểm mà ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực, đang điều hành Thành Ủy.

Cơ Quan An Ninh Điều Tra xác định, bốn bị can kể trên là đồng phạm của bị can Trần Công Thiện (55 tuổi), cựu tổng giám đốc công ty Tân Thuận, và bị can Nguyễn Văn Minh (63 tuổi), cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên công ty Tân Thuận, về tội tương tự.

Trong đó, ông Thiện được xác định là người “chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo, điều hành công ty Tân Thuận dẫn đến sai phạm.” Ông Hải và những người vừa bị bắt giam “có vai trò đồng phạm.”

Báo VNExpress cho biết hồi giữa năm 2017, công ty Tân Thuận đã “có dấu hiệu vi phạm trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng, hoán đổi phần vốn góp, chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư ven sông ở phường Tân Phong, quận 7, và khu đất tại dự án khu dân cư Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, do công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư không đúng quy định pháp luật gây thiệt hại đến tài sản nhà nước.”

Cụ thể, công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng khu đất có vị trí đẹp cạnh sông Sài Gòn, ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, cho công ty Quốc Cường Gia Lai với giá chỉ 1.29 triệu đồng ($55)/mét vuông, thu về ngân sách hơn 419 tỷ đồng ($18.12 triệu).

Thấy giá rẻ bất thường, Văn Phòng Thành Ủy đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi Trường điều tra đánh giá lại. Kết quả là công ty Tân Thuận đã bán rẻ gây thất thoát hơn 150 tỷ đồng ($6.48 triệu).

Thời điểm này Sài Gòn trống vị trí bí thư Thành Ủy do ông Đinh La Thăng bị Bộ Chính Trị CSVN điều về làm phó Ban Kinh Tế Trung Ương trước khi bắt giữ, trong khi ông Nguyễn Thiện Nhân chưa được điều về. Do đó, ông Tất Thành Cang trực tiếp điều hành Thành Ủy.

Khu đất của công ty Tân Thuận bán rẻ cho công ty Quốc Cường Gia Lai ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. (Hình: Quang Định/Tuổi Trẻ)

Tháng Mười Hai, 2017, Thường Trực Thành Ủy chỉ đạo dừng chuyển nhượng khu đất trên, không đồng ý bán chỉ định, bởi vì đây là “tài sản kinh tế của đảng” nhưng Ban Thường Vụ Thành Ủy “không biết việc chuyển nhượng.”

Liên quan đến sai phạm này, ông Tất Thành Cang bị cách chức phó bí thư thường trực Thành Ủy; bà Thái Thị Bích Liên, chánh Văn Phòng Thành Ủy, bị kỷ luật “khiển trách,” sau đó chuyển công tác làm phó bí thư đảng ủy Khối Dân Chính Đảng. Ông Phạm Văn Thông, phó chánh Văn Phòng Thành Ủy, bị kỷ luật cách tất cả chức vụ trong đảng. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT