NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Cầu Na Phày-Đỏn Chám ở xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An, xây xong phần chính rồi bỏ hoang do không có đường dẫn ở hai đầu cầu khiến hàng ngàn người dân đi lại khó khăn.
Theo nhà chức trách, Cầu Na Phày-Đỏn Chám rộng 7 mét, dài 110 mét, gồm ba nhịp bắc qua con suối nối bản Thanh Phong 1 và Thanh Phong 2 là “dự án trọng điểm, cấp bách,” được kỳ vọng giải quyết “điểm nghẽn” giao thông cho các bản vùng sâu, góp phần xóa điểm chia cắt, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Quế Phong.

Cầu được xây với tổng vốn gần 16 tỷ đồng ($615,760) từ ngân sách nhà nước, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Phong (cũ) làm chủ đầu tư, khởi công cuối năm 2021, dự kiến hoàn thành sau ba năm.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của báo VnExpress hôm 4 Tháng Hai, cầu Na Phày-Đỏn Chám hiện nằm chơ vơ giữa bản làng, chưa thể đưa vào sử dụng do không có đường dẫn lên xuống dài hàng trăm mét.
Ông Lữ Đình Hiếu, trưởng bản Thanh Phong 1, cho biết do cầu thiếu đường dẫn nên hàng ngàn người dân địa phương vẫn phải đối mặt với nguy hiểm khi lội suối hoặc đi qua cầu treo cũ đã xuống cấp.
Ngoài ra, việc cầu chưa thể lưu thông cũng ảnh hưởng đến giao thương. Xe tải chở vật liệu xây dựng, thu mua nông sản không thể qua cầu treo, buộc phải trung chuyển nhỏ lẻ, làm chi phí tăng cao. Nhiều mặt hàng như sắn và ngô thu hoạch thường bị thương lái ép giá do quãng đường vận chuyển xa. Vào mùa mưa lũ, nước suối dâng cao càng khiến việc đi lại của người dân tiềm ẩn nguy hiểm,” ông Hiếu cho biết.

“Cầu xây xong rồi mà không có đường lên. Bà con vẫn phải đi cầu treo cũ hoặc lội suối. Nhìn cây cầu tiền tỷ nằm trơ giữa bản làng mà ai cũng xót ruột,” ông Hiếu ngao ngán nói.
Nói về tình trạng trên, ông Lưu Văn Hùng, chủ tịch xã Quế Phong, cho biết do thiếu nguồn đất đắp đường dẫn ở hai đầu khiến tiến độ xây cầu Na Phày-Đỏn Chám bị ách tắc.
“Xã nhiều lần đôn đốc các đơn vị liên quan sớm bố trí vật liệu để tiếp tục thi công, song chưa nhận được phản hồi tích cực,” ông Hùng cho biết.
Một lý do khác, theo Sở Xây Dựng Nghệ An, hệ thống đường dây và cột điện hiện hữu chưa đáp ứng yêu cầu về chiều cao an toàn, khiến một số hạng mục chưa thể triển khai. (Tr.N) [kn]















































































