Không nhờ được phương Tây, CSVN nói Cuba ‘chuyển giao công nghệ vaccine’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 2 Tháng Bảy, theo trang Thông Tin Chính Phủ, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng CSVN, lên tiếng nhờ người đồng cấp Cuba Manuel Marrero Cruz “chuyển giao công nghệ vaccine.”

Lời đề nghị của ông Chính được đưa ra sau khi ông này đã lần lượt nhờ Nhật Bản, Anh và Đức về vụ này nhưng đến nay không có kết quả. Ngoài ra, theo báo VOV của đài Tiếng Nói Việt Nam, khi Ngoại Trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đến chào xã giao ở Hà Nội, ông Chính cũng tranh thủ đề nghị ông này “giúp Việt Nam tìm nguồn vaccine an toàn, hiệu quả.”

Tính đến hôm 1 Tháng Bảy, Việt Nam chích được 3.8 liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó chỉ 204,006 người chích đủ hai mũi, hầu hết là của hãng AstraZeneca. (Hình: Zing)

Trang Thông Tin Chính Phủ cho biết thêm, Thủ Tướng Marrero Cruz khẳng định Cuba “mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, y tế, nghiên cứu và sản xuất dược phẩm, bao gồm việc hợp tác cung ứng và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine ngừa COVID-19.”

Cũng theo trang này, hai nước “đang khẩn trương trao đổi thông tin chuyên môn cũng như phối hợp các bước đi cần thiết để đạt thỏa thuận cung ứng và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine.”

Đổi lại thiện chí của Cuba, Thủ Tướng Chính nói rằng Việt Nam “ủng hộ mạnh mẽ các nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc yêu cầu chấm dứt chính sách bao vây cấm vận chống Cuba.”

Vaccine “made in Cuba” được biết đến là Abdala, chưa được cơ quan y tế Cuba hay Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) phê chuẩn. Để dọn đường cho loại vaccine này về Việt Nam, báo Tuổi Trẻ hồi cuối Tháng Sáu cho hay công ty dược nhà nước BioCubaFarma của Cuba “tuyên bố vaccine Abdala có hiệu quả bảo vệ lên đến 92% trước SARS-CoV-2.”

Ông Phạm Minh Chính, thủ tướng CSVN, được ghi nhận đã lên tiếng nhờ Nhật, Anh, Đức, Cuba “chuyển giao công nghệ vaccine.” (Hình: Zing)

Tính đến hôm 1 Tháng Bảy, Việt Nam chích được 3.8 liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó chỉ 204,006 người chích đủ hai mũi, hầu hết là của hãng AstraZeneca, theo trang Thông Tin Chính Phủ.

Đa số lượng vaccine được chích ở Việt Nam là do Nhật viện trợ hoặc theo chương trình COVAX Facility, trong lúc Hà Nội đang chờ thêm nguồn viện trợ của Mỹ, nhưng chưa rõ số lượng được nhận.

Nhằm trấn an dân chúng về tình trạng thiếu hụt vaccine trầm trọng, ông Chính tuyên bố Việt Nam đã đặt mua 30 triệu liều AstraZeneca và 31 triệu liều Pfizer, theo báo mạng Zing. Tuy vậy, các báo ở Việt Nam không cho biết thời điểm 61 triệu liều vaccine nêu trên được giao. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT