SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau gần hai năm bị công luận chỉ trích kịch liệt, nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn nay loan báo khởi động lại dự án xây nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch Thủ Thiêm trị giá 1,500 tỷ đồng ($65.1 triệu).
Hành động này diễn ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang khốn đốn, với hàng vạn công ty đóng cửa, khiến gần 8 triệu công nhân mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Đáng nói hơn, nhà hát dự trù xây ngay tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong lúc việc đền bù cho dân oan ở đây vẫn chưa ngã ngũ.
Theo tờ Tuổi Trẻ, Sở Quy Hoạch-Kiến Trúc ở Sài Gòn vừa có tờ trình gửi Ủy Ban Nhân Dân thành phố về kế hoạch và kinh phí tổ chức cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình nêu trên.
Các báo nhà nước cho hay, dự án xây nhà hát Thủ Thiêm đã được Hội Đồng Nhân Dân ở Sài Gòn thông qua chủ trương đầu tư vào Tháng Mười, 2018. Tuy vậy, thời điểm đó, do bị dư luận phản đối mạnh mẽ về sự lãng phí trên xương máu của dân oan Thủ Thiêm, nhà cầm quyền CSVN đã để tình hình lắng xuống và nay mới rục rịch khởi động lại.
Nhà hát này được xây dựng với quy mô 1,700 ghế, có hai khán phòng. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình thuộc Sở Văn Hóa-Thể thao ở Sài Gòn, theo báo Dân Trí.
Liên quan vụ xây nhà hát Thủ Thiêm, báo điện tử này dẫn lại lời của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm hồi năm 2018, thời điểm bà còn ngồi ghế chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân: “Có nhiều ý kiến từ dư luận xã hội như xây dựng nhà hát tại Thủ Thiêm thì phải lắng nghe, cân nhắc. Nhưng nếu không đủ bản lĩnh thông qua thì mãi mãi không làm được cái gì lớn. Với dự án tầm cỡ như vậy thì phải có thời gian để chuẩn bị. Nếu bây giờ mình không làm thì bao giờ mới làm. Tiền càng để lâu càng mất giá.”

Báo Nông Nghiệp Việt Nam cho biết thêm: “Tiêu chí nào để thiết kế nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch Thủ Thiêm? Ủy Ban Nhân Dân thành phố yêu cầu công trình phải mang tính biểu tượng, thu hút khách du lịch khi đến thành phố. Ngoài ra, công trình phải đáp ứng đầy đủ điều kiện và tổ chức được các chương trình, sự kiện âm nhạc đẳng cấp quốc tế. Nghĩa là nhà hát vừa có tính chuyên môn (để trình diễn các chương trình âm nhạc hàn lâm) vừa có tính đại chúng (để triển lãm, hội thảo, đào tạo…). Đối với người dân Sài Gòn nói riêng và người dân cả nước nói chung, Khu đô thị mới Thủ Thiêm là một mối bận tâm chưa dứt, và nhà hát 1,500 tỷ lại là một mối bận tâm đáng hồi hộp nữa.”
Cũng nhờ vụ xây nhà hát Thủ Thiêm mà người ta phát hiện công trình này sẽ được đặt cạnh Trung Tâm Triển Lãm Quy Hoạch Thành Phố trị giá $35 triệu nay đang bỏ hoang ở Thủ Thiêm.
VNExpress hồi Tháng Mười Một, 2012, tường thuật: “Với diện tích 18,000 mét vuông, Trung Tâm Triển Lãm Quy Hoạch Thành Phố cao năm tầng là công trình xanh thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Kinh phí xây dựng công trình này là $35 triệu, được khởi công trong quý 1 năm 2013 và hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2015. Đây cũng là công trình công cộng mang tính biểu tượng đầu tiên được xây dựng trên khu đô thị mới Thủ Thiêm.”
Hiện tại đã quá thời hạn nêu trên từ lâu nhưng người ta không thấy tin công trình này khánh thành. (N.H.K) [kn]


























































