Kinh tế Việt Nam đối mặt với những khó khăn khó vượt qua

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nền kinh tế Việt Nam đang đối diện với rất nhiều khó khăn, theo truyền thông trong nước trích dẫn trong bản báo cáo của chính phủ gởi tới Quốc Hội CSVN.

Bản báo cáo này dành cho Quốc Hội CSVN tại kỳ họp vào ngày 22 Tháng Năm về những khó khăn kinh tế đang xảy ra mà tờ Tuổi Trẻ gọi là cần “cấp bách tiếp sức cho doanh nghiệp” để “ngăn tình trạng giải thể, phá sản và làn sóng ‘bán mình’ của doanh nghiệp có nguy cơ lan rộng.”

Nông dân trồng lúa trên cánh đồng ngoại thành Hà Nội hồi Tháng Ba, 2023. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Khi thay mặt chính phủ báo cáo với Quốc Hội về tình hình kinh tế xã hội, Phó Thủ Tướng Lê Minh Khái nhìn nhận tăng trưởng kinh tế quý I năm nay “không cao, chỉ đạt 3.32%” trong khi cùng thời kỳ này năm ngoái được tới 5.03%.

Tăng trưởng kinh tế đi thụt lùi vì “nhiều địa phương sản xuất công nghiệp thấp, thậm chí có địa phương tăng trưởng âm.” Nói chung thì “hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhất là các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và khu vực công nghiệp nhỏ và vừa.”

Cùng với việc tường thuật báo cáo Quốc Hội của ông Lê Minh Khái, tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Mạc Quốc Anh, phó chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội nêu ra các khó khăn nhiều mặt của giới doanh nghiệp các ngành chứ không riêng một ngành nào. Nếu họ khốn đốn dẫn tới đóng cửa, cả nên kinh tế cũng bị ảnh hưởng theo.

“Hàng tồn kho của nhiều ngành sản xuất chủ lực như da giày, dệt may, điện tử, sắt thép, xi măng tăng. Nhiều doanh nghiệp thiếu vốn, không đủ tiền vận hành. Không ít doanh nghiệp phải bán tài sản, thậm chí bán doanh nghiệp giá rẻ,” lời ông Mạc Quốc Anh dẫn trên tờ Tuổi Trẻ ngày 22 Tháng Năm.

Ông Lê Minh Khái khi giải thích về những khó khăn mà nền kinh tế của Việt Nam đang đối diện đã đổ vạ cho “tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều diễn biến chưa có tiền lệ, vượt dự báo, gây khó khăn” nên làm cho “công tác chỉ đạo điều hành” của chế độ Hà Nội bị kẹt, kinh tế thụt lùi. Với giới công kỹ nghệ trong nước thì “sức chống chịu chưa cao” nên gần kiệt sức.

Vì kinh doanh khó khăn trong khi khả năng tài chính giới hạn, bản báo cáo trên nói rằng, trong bốn tháng đầu năm nay, có gần 78,900 doanh nghiệp thành lập mới hay quay trở lại kinh doanh, nhưng lại có tới 77,000 doanh nghiệp “rút lui khỏi thị trường,” tức đóng cửa. Tình hình này “có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, khó khăn hơn trong thời gian tới,” theo báo cáo trên.

Công nhân của một công ty Đài Loan đầu tư sản xuất xuất cảng tại Sài Gòn làm ngày cuối cùng và ra về. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Cuối Tháng Tư, Liên Đoàn Thương Mại và Công Kỹ Nghệ Việt Nam (VCCI) công bố một bản nghiên cứu nói rằng khó khăn nhất của phần lớn giới doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam là khả năng tiếp cận vốn, tín dụng ngân hàng.

Doanh nghiệp tư nhân bị kỳ thị trên thị trường tín dụng mấy chục năm qua, bị kêu ca mãi nhưng vẫn không thấy thay đổi trong khi ông thủ tướng thì lập lại lời hô hào “quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp” nhằm cứu nền kinh tế đang đi thụt lùi.

Kinh doanh khó khăn, chỉ có hơn 42% doanh nghiệp tư nhân hoạt động hiệu quả và có lãi trong năm 2022, theo VCCI.

Năm 2019, chỉ có hơn 35% các doanh nghiệp này báo lỗ. Bản báo cáo kể trên của VCCI dẫn các con số thống kê để chứng minh khả năng tiếp cận vốn của giới doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam càng ngày càng bị bó chặt. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT