HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN loan báo nền kinh tế hồi phục “tích cực” dù dịch bệnh vẫn còn hoành hành, nhưng thực tế có vẻ không hẳn như vậy.
Bản phúc trình cách đây ít ngày của Tổng Cục Thống Kê (TCTK) trực thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN nêu ra “những con số khởi sắc” của nền kinh tế trong quý 1, năm 2022, nói rằng: “Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của chính phủ đã phát huy tác động, hiệu quả, tạo động lực khôi phục và phát triển kinh tế nhanh và bền vững”.

Theo đó, “Kinh tế, xã hội ba tháng đầu năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các ngành, lĩnh vực có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại”.
Theo TCTK, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2.45%, đóng góp 5.76% vào mức tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6.38%, đóng góp 51.08%. Khu vực dịch vụ tăng 4.58%, đóng góp 43.16%.
Tuy nhiên, tờ báo tài chính Nhật Bản Nikkei ngày 11 Tháng Tư dẫn lời nhà quản trị của một số công ty đầu tư sản xuất xuất cảng tại Việt Nam, kèm theo đồ biểu chỉ số sản xuất công nghệ của Việt Nam sáu tháng vừa qua của tổ chức tư vấn đầu tư Standard & Poor, nêu ra nhiều thứ khó khăn và trở ngại để cho thấy kinh tế Việt Nam bị khựng lại chứ không đúng như nhà cầm quyền tuyên truyền.
Lệnh phong tỏa để chống dịch và sự sợ hãi của giới công nhân đã làm cho các hãng xưởng thiếu nhân công đến nay vẫn tiếp tục. Công nhân sợ dịch bệnh chết người và các biện pháp chống dịch cực đoan của nhà cầm quyền. Họ chạy về quê kiếm sống thay vì bám vào đồng lương và đời sống lam lũ ở thành phố.
Nhưng cái khó khăn lớn hơn là đứt chuỗi cung cấp nguyên, vật liệu, nhiều nhất là từ Trung Quốc, theo Nikkei. Bắc Kinh chống dịch COVID-19 còn cực đoan hơn cả Việt Nam. Đồng thời, cuộc chiến Nga với Ukraine ảnh hưởng thương mại toàn cầu, từ vận chuyển nguyên, vật liệu đến sản phẩm hoàn tất. Giá xăng dầu tăng vọt làm giá cả mọi thứ lên theo.
Đầu tuần trước, Ngân Hàng Thế Giới (WB) đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay chỉ khoảng 5.3%. WB liên tiếp đưa ra các dự báo thấp hơn những dự báo trước vì các khó khăn mà nền kinh tế Việt Nam phải đối phó bất ngờ, từ tác động của dịch bệnh đến chiến tranh ở nơi khác.

Hồi đầu năm nay, WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5.5%. Hồi Tháng Mười năm ngoái, họ dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2022 khoảng 6.5%.
Những ngày đầu Tháng Giêng, nhà cầm quyền CSVN ra “nghị quyết” về “Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội” năm 2022 với tham vọng “phấn đầu tăng trưởng GDP từ 6% đến 6.5%”. Nhưng những khó khăn bên trong và cả bên ngoài tác động, như WB dự báo, kinh tế Việt Nam không “phát triển nhanh và bền vững” như tuyên truyền.(TN) [kn]













































































































































