Thursday, April 25, 2024

Lại bắt được nhiều chục tấn thịt thối sắp bán cho công nhân

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Khoảng hơn 50 tấn thịt, xương heo bốc mùi hôi thối trên ba container nghi để bán cho công nhân nghèo bị giới hữu trách tỉnh Bình Dương phát hiện thu giữ kịp thời.

Xác nhận với báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 30 Tháng Tám, 2019, Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Bình Dương, cho biết vừa bắt được hơn 50 tấn thịt, xương heo hôi thối không rõ nguồn gốc.

Theo đó vào chiều 29 Tháng Tám, phụ xe và tài xế một chiếc xe vận tải đang xuống hàng thịt heo cho vào container trong kho bãi ở phường Bình Thắng (thị xã Dĩ An) thì bị cảnh sát ập vào kiểm tra.

Mở ba container đông lạnh loại 20 foot, giới hữu trách phát hiện bên trong chứa thịt và xương heo đã bị đổi màu, chảy nước vàng, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Số thịt này được nhận định đã giết mổ khoảng từ 2-3 tháng trước.

Bà Nguyễn Thị Phương (36 tuổi, ở Đồng Nai), chủ số hàng trên, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng chục tấn xương, thịt nêu trên.

Khai với cơ quan hữu trach, bà Phương cho biết mình thu gom số thịt trên ở tỉnh Đồng Nai đưa về Bình Dương “để làm thức ăn cho cá.”

Thế nhưng “Đó chỉ là lời khai của chủ hàng. Nhiều khả năng số thịt hôi thối này sẽ được đưa đi tiêu thụ tại các khu chợ công nhân,” một cán bộ quản lý thị trường nhận định.

Lực lượng liên ngành đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ thịt thối kể trên để chờ “đưa đi tiêu hủy theo quy định.”

Trước đó hôm 12 Tháng Tám, Đội Quản Lý Thị Trường Số 3 Cục Quản lý Thị Trường Đồng Nai, phối hợp cùng các cơ quan hữu trách tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giò chả của ông Hoàng Đình C (ở ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom), phát hiện hai thùng container loại 20 foot chứa hàng trăm bọc nylon, bao tải thịt gà và thịt heo đã qua giết mổ, bốc mùi hôi thối. Ngoài ra, còn có thêm hai tủ đông lạnh loại lớn chứa thịt heo, gà. Tổng số lượng các loại thịt tại đây vào thời điểm kiểm tra là hơn 40 tấn.

Theo báo Người Lao Động, làm việc với các cơ quan hữu trách, ông Hoàng Đình C, chủ cơ sở chỉ xuất trình được giấy phép kinh doanh về sản xuất giò chả mà không trưng ra được các loại giấy tờ, hóa đơn để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp số thịt heo, gà nêu trên.

Giới hữu trách đã lập biên bản, lấy mẫu mang đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy số thịt này nhiễm dịch tả heo Châu Phi. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT