HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 15 Tháng Bảy, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An Hà Nội đã khởi tố, bắt giữ các bị can là lãnh đạo Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn với cáo buộc có sai phạm liên quan cuốn sách “Chuyện Với Thanh – Lời Kể Mới Về Ánh Sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam.
Cụ thể, các bị can Nguyễn Thúy Hằng, 50 tuổi, giám đốc Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn, cùng Đào Bá Đoàn 55 tuổi, phó giám đốc kiêm tổng biên tập Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn, và Nguyễn Văn Yên, 64 tuổi, trưởng Ban Biên Tập Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn, để điều tra về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.”

Công An Hà Nội nhận định, ba bị can trên đã “có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản, quảng bá cuốn sách.”
Theo bản tin trên VTV, bị can Đoàn với vai trò tổng biên tập nhà xuất bản cùng với bị can Yên có vai trò kiểm duyệt, chỉnh sửa nội dung cuốn sách. Từ Tháng Sáu đến cuối Tháng Chín, 2025, hai bị can này đã đọc, biên tập, chỉnh sửa cuốn sách.
Tháng Giêng, 2026, Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn ký hợp đồng hợp tác xuất bản sách với tác giả Nguyễn Thành Nam, sau khi ông này nộp 1 tỷ đồng ($38,087) cho nhà xuất bản. Trong đó, 120 triệu đồng ($4,570) chi cho những người trực tiếp sửa bản thảo, gần 280 triệu đồng ($10,664) cho các hoạt động in ấn, quảng cáo, ra mắt cuốn sách. Số tiền còn lại nhà xuất bản đang giữ làm quỹ tiền mặt.
Trước vụ này, hôm 19 Tháng Sáu vừa qua, Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn cũng đã bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng ($3,800) và buộc tạm dừng hoạt động hai tháng, tiêu hủy toàn bộ 9,700 bản sách “Chuyện Với Thanh – Lời Kể Mới Về Ánh Sáng.”
Ngoài số tiền nộp phạt, Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn bị yêu cầu “rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn” trong hai tháng bị tạm dừng hoạt động ấn hành sách và nộp lại hơn 423 triệu đồng ($16,089) tiền thu bất hợp pháp từ việc phát hành cuốn sách trên.

Cùng ngày, Cục Báo Chí thuộc Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch cho biết 23 cơ quan báo chí sẽ bị xử phạt vì đăng tải các nội dung ca ngợi cuốn sách ”Chuyện Với Thanh – Lời Kể Mới Về Ánh Sáng.”
Thông tin trên được ông Lưu Đình Phúc, cục trưởng Cục Báo Chí, cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch hôm 15 Tháng Bảy.
Không thấy truyền thông Việt Nam đưa danh tính cụ thể báo đài nào đã “dính” đến sự việc.
Báo Thanh Niên dẫn tin chung chung cho hay, 21 cơ quan báo chí sẽ bị phạt ở khung “nghiêm trọng” với mức 60 triệu đồng ($2,285)/báo; một báo ở khung “ít nghiêm trọng” bị phạt 5 triệu đồng ($190) và thu hồi giấy phép một báo do đã giải thể.
Đồng thời, các cơ quan chủ quản bị chỉ đạo “kiểm điểm nghiêm minh, đúng bản chất sai phạm trong quy trình xuất bản.”
Cụ thể, kỷ luật, cách chức một người; cảnh cáo một người; khiển trách ba người; đình chỉ công tác sáu người; điều chuyển công tác bốn người và dừng hợp tác với các cộng tác viên liên quan.
Giống như “quy trình” các vụ phạt vạ hành chính những người dân bị quy chụp đưa tin “xuyên tạc, sai sự thật,” Cục Báo Chí cho hay ngay sau khi phát hiện sai phạm, cơ quan quản lý đã yêu cầu gỡ bài và làm rõ trách nhiệm. Còn các tòa soạn “đã nhận lỗi, rút kinh nghiệm về thẩm định nguồn tin và xử lý nghiêm túc.”
Trước đó, hôm 7 Tháng Bảy, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An Thành Phố Hà Nội đã khởi tố, bắt giữ tác giả Nguyễn Thành Nam, 65 tuổi, cũng với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.”
Theo báo đài trong nước, vụ bắt giữ này liên quan đến cuốn sách trên và nhiều video có nội dung bị cho là “vi phạm pháp luật.”

Cơ quan điều tra nhận định, bị can Nam sở hữu những tài liệu với nội dung “có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của đảng, nhà nước,” “xúc phạm Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo đảng, nhà nước khác.”
Báo chí lề đảng dẫn lời cơ quan công an cho biết thêm, ông Nam đã thừa nhận nhiều nội dung trong cuốn sách là “không đúng sự thật,” bày tỏ sự hối hận và “gửi lời xin lỗi đến bạn đọc.”
Theo một bản tin của báo Tuổi Trẻ, Cục Xuất Bản, In và Phát Hành kết luận rằng, cuốn sách của ông Nam “có một số thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử” và “sử dụng ngôn ngữ thể hiện chưa phù hợp khi viết về Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo tiền bối của đảng CSVN.”
Từ nhiều tuần trước khi cuốn sách bị thu hồi, giới dư luận viên đồng loạt lên án cách ông Nguyễn Thành Nam mô tả ông Hồ Chí Minh với những cụm từ như “điếu đóm,” “30 tuổi lang thang không nghề nghiệp, không có chỗ ở cố định,” “job phụ bếp,” “phượt”…
Theo lập luận của dư luận viên, việc sử dụng các cụm từ này để mô tả ông Hồ Chí Minh là “lật sử,” “xúc phạm,” “bôi bác, hạ bệ lãnh tụ”… (Tr.N)







































































































































