LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Đêm 2 Tháng Năm, các trang mạng xã hội ở Việt Nam lan truyền tin ca sĩ đường phố Propisnov Alexander bị Công An thành phố Đà Lạt bắt giữ vì biểu diễn ở quảng trường Lâm Viên, bên cạnh để một biểu ngữ phản đối ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, xâm lăng Ukraine.
Trang Fanpage Vallades – Music Group của ca sĩ này giới thiệu họ chuyên biểu diễn nhạc sống bằng tiếng Ý, Nga, Pháp, La Tinh, Tây Ban Nha trên đường phố Đà Lạt, Mũi Né, Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng. Các buổi biểu diễn của họ thường được đặt kèm thùng để người qua đường góp tiền ủng hộ.

Giải thích với báo đài trong nước sau khi công luận phản đối, Công An thành phố Đà Lạt cho rằng thông tin trên là “hoàn toàn sai sự thật.”
Nói với báo Pháp Luật TP.HCM hôm 3 Tháng Năm, Đại Tá Nguyễn Quang Thống, phó giám đốc Công An tỉnh Lâm Đồng, cho biết hoàn toàn không có chuyện ông Propisnov Alexander, 41 tuổi (quốc tịch Nga), bị bắt như tin đang lan truyền trên mạng xã hội, mà chỉ mời ông này lên làm việc để yêu cầu “chấp hành đúng các quy định liên quan tới việc gia hạn sổ thông hành, thị thực.”
Nguyên nhân là do thị thực và sổ thông hành của ông Propisnov Alexander “đã hết hạn,” tuy nhiên ông này vẫn tới lưu trú tại các khách sạn ở thành phố Đà Lạt. Hành vi của ông Propisnov Alexander “đã vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại được quy định tại ‘Nghị Định 144/2021’ của chính phủ Việt Nam.”
“Sau khi làm việc, ông Propisnov Alexander đã nhận thức được hành vi sai phạm và đã về Sài Gòn để hoàn tất các thủ tục gia hạn sổ thông hành, thị thực…,” ông Thống cho biết.
Nhân vụ này, Công An thành phố Đà Lạt cũng đe dọa phạt tiền và phạt tù đối với chủ các trang cá nhân “đưa thông tin phản ánh không đúng bản chất sự việc.”
Theo công luận, sở dĩ phần đông người dân tin vào chuyện ca sĩ Nga bị công an bắt ở Việt Nam vì phản đối ông Vladimir Putin là do đến nay, các báo đảng vẫn tuyên truyền có lợi cho quân Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine. Mặt khác, Ban Tuyên Giáo Trung Ương chủ trương trấn áp bất kỳ thông tin bất lợi nào liên quan đến ông Putin và ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc. (Tr.N) [qd]



























































































































