Saturday, April 20, 2024

Lạng Sơn lấy thuế dân chi $3.7 triệu tổ chức ‘đại hội đảng’

LẠNG SƠN, Việt Nam (NV) – Lâu nay, việc đảng CSVN tiêu tốn bao nhiêu tiền thuế dân cho các kỳ đại hội từ địa phương đến trung ương hiếm khi được công khai để người dân biết. Sở dĩ khoản kinh phí này được nhà cầm quyền coi là “tuyệt mật” là do họ thấy rằng các con số này dễ bị “các thế lực thù địch” chỉ trích về mức độ phung phí.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền ảnh chụp một văn bản cho thấy Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Tài Chính CSVN cấp kinh phí tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 lên đến 86.52 tỷ ($3.7 triệu).

Văn bản do ông Nguyễn Công Trưởng, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lạng Sơn ký, ban đầu đăng trên trang web “langson.gov.vn” nhưng nay chỉ có thể xem lại dưới dạng cached của Google.

Trong công văn, ông Trưởng giải thích tỉnh Lạng Sơn cần đến khoản tiền nêu trên “để tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng các cấp.”

Khoản kinh phí triệu đô của Lạng Sơn bị rò rỉ trong bối cảnh Tháng Sáu là cao điểm đại hội đảng các cấp từ huyện đến tỉnh thành ở Việt Nam.

Bởi lẽ sau một thời gian bị gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19, các sự kiện này phải cấp tập diễn ra trước khi Đại Hội 13 khai mạc vào đầu năm 2021.

Theo các báo nhà nước, lịch trình đại hội của các đảng bộ cơ sở trên cả nước phải được hoàn thành trước ngày 30 Tháng Sáu, đại hội đảng bộ cấp huyện hoàn thành trước ngày 31 Tháng Tám, và đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương hoàn thành trước 31 Tháng Mười.

Con số $3.7 triệu được ghi nhận là hoàn toàn tương phản với chỉ thị của ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, được báo Chính Phủ CSVN ghi lại hôm 11 Tháng Sáu: “Thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của trung ương. Công tác chuẩn bị đại hội đảng cần được tiến hành chặt chẽ, khoa học, rõ ràng và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Việc tổ chức đại hội phải an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.”

Văn bản trên trang web “langson.gov.vn” nay chỉ có thể xem lại dưới dạng cached của Google. (Hình chụp qua màn hình)

Trên lý thuyết, đại hội đảng ở các địa phương trong cả nước là dịp bầu các chức danh chủ chốt cũng như đưa ra đường hướng phát triển kinh tế-xã hội cho mỗi tỉnh trong năm năm tới. Thực tế, công luận nhìn sự kiện này là việc “sắp ghế, chạy ghế” của giới chức, đi kèm với các cuộc đấu đá phe nhóm.

Việc nhà cầm quyền CSVN vẫn quen thói phung phí hàng triệu đô trở lên cho một kỳ đại hội đảng cấp tỉnh trong lúc kinh tế khốn đốn vì COVID-19 khiến giới xã hội dân sự chỉ trích.

Facebooker Phạm Minh Vũ bình luận trên trang cá nhân: “Ngân sách quốc gia chứ chẳng phải là ngân sách của đảng. Đất nước kinh tế ngập ngụa trong nợ nần, nhân dân đói khổ, tiền cho dân mà đảng bắt đừng nhận, nhưng đại hội đảng cả nước đang triển khai bỏ ra kinh phí cực kỳ lớn, và sắp tới đại hội toàn quốc thì càng lớn hơn, người ta ước tính kinh phí cho đại hội đảng các cấp không dưới $500 triệu.”

Facebooker này cũng viết thêm rằng đại hội đảng “là chuyện của cá nhân đảng Cộng Sản, chẳng liên quan gì tới đất nước nhưng đảng như con đỉa cứ bám vào dân mà hút máu, hút bằng mọi phương diện…” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT