Lê Đức Thọ bị bắt sau hơn 2 tháng mất chức bí thư Bến Tre

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau hơn hai tháng bị cách chức, ông Lê Đức Thọ, ủy viên Trung Ương Đảng, cựu bí thư Tỉnh Ủy Bến Tre, bị khởi tố, bắt giam để điều tra sai phạm trong vụ án liên quan đến công ty đầu mối xăng dầu lớn ở phía Nam.

Các báo trong nước hôm 14 Tháng Mười Hai dẫn lời ông Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công An Việt Nam, cho biết ông Thọ bị Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.”

Ông Lê Đức Thọ lúc bị bắt. (Hình: VNExpress)

Sai phạm cụ thể của ông Thọ chưa được công bố.

Báo VNExpress cho biết chung chung việc này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ” xảy ra tại công ty Thương Mại Vận Tải và Du Lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan.

Ông Thọ, 53 tuổi, quê Phú Thọ, tiến sĩ quản lý kinh tế, là bí thư tỉnh hiếm hoi từng làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ngân hàng Vietinbank.

Hồi đầu Tháng Mười vừa qua, ông Thọ khi đó là ủy viên Trung Ương Đảng, bí thư Tỉnh Ủy Bến Tre, bị cách tất cả chức vụ trong đảng do “giải trình nguồn gốc tài sản không trung thực.”

Trước đó, Bộ Chính Trị CSVN kết luận ông Thọ “đã vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định.”

Hành vi của ông Thọ bị đảng quy kết “mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của đảng, mất uy tín cá nhân.”

Tuy nhiên, tất cả các bản tin của các báo ở Việt Nam hôm 17 Tháng Tám, đều dẫn nguyên văn kết luận của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương mà không làm rõ chi tiết chuyện ông Thọ “thiếu minh bạch” như thế nào khi kê khai tài sản.

Hồi Tháng Bảy, 2021, tờ Tuổi Trẻ cho biết khi trao ghế bí thư Bến Tre cho ông Lê Đức Thọ, bà Trương Thị Mai, trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương (hiện kiêm nhiệm chức thường trực Ban Bí Thư), nói ông Thọ “có năng lực, trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng” và sẽ “phát huy năng lực, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Bến Tre.”

Ông Lê Đức Thọ lúc còn đương chức bí thư tỉnh Bến Tre tại một cuộc họp. (Hình: Gia Hân/VNExpress)

Lâu nay, việc kê khai tài sản của đảng viên chủ yếu mang tính hình thức và chỉ nhắm vào giới chức cấp thấp trong bộ máy nhà nước.

Người dân không hề được biết về các bản kê khai tài sản của quan chức từ các cấp chủ tịch tỉnh, thành hoặc từ cấp bộ trưởng trở lên.

Tính đến thời điểm hiện tại, cũng chưa từng có quan chức cấp cao CSVN nào mất ghế sau khi bị hài tội “kê khai tài sản không trung thực.”

Giới chức gần nhất bị kỷ luật vì “kê khai tài sản không trung thực” là ông Tăng Minh Thêm, phó chánh Thanh Tra Tỉnh Hậu Giang. Ông Thêm sau đó bị kỷ luật cách chức trong đảng và chức phó chánh thanh tra. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT