Lê Quốc Anh bị Công An Tiền Giang truy nã vì ‘chống nhà nước’

TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Nhiều báo ở Việt Nam đồng loạt đưa tin ông Lê Quốc Anh, 32 tuổi, ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đang bị công an tỉnh này truy nã với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước.”

Đáng nói, theo bản tin do các báo đăng tải hôm 29 Tháng Mười Một, lệnh truy nã nhắm vào ông Quốc Anh được ban hành từ hôm 25 Tháng Tám nhưng đến nay mới công bố mà không rõ nguyên do.

Ông Lê Quốc Anh. (Hình: Tuổi Trẻ)

Các báo chỉ cho biết vắn tắt là sau khi bị khởi tố, ông Quốc Anh “đã trốn khỏi địa phương” nhưng không cho biết vì sao ông này bị chính quyền đưa cáo buộc “chống nhà nước.”

Trong khi đó, Luật Sư Nguyễn Văn Miếng kể trên trang cá nhân về chuyện hồi Tháng Ba, ông được gia đình ông Quốc Anh liên lạc, nhờ trợ giúp thủ tục pháp lý sau khi con trai họ bị công an “bắt cóc.”

Công an còn ập vào tư gia để tịch thu laptop, iPad, điện thoại di động, sổ sách mà không hề lập biên bản và cũng không có trát khám nhà.

Luật Sư Miếng mô tả ông Quốc Anh “là một người bán truyện tranh trên mạng” và “có một đam mê không gì cưỡng lại nổi với những tranh vẽ cho thiếu nhi.”

Sau khi Luật Sư Miếng làm việc với Công An Tỉnh Tiền Giang, ông Quốc Anh được trả tự do, với điều kiện gia đình không được liên lạc với Luật Sư Miếng vì “ông ấy là luật sư phản động.”

“Lạ một điều là tại sao một quyết định truy nã ký ngày 25 Tháng Tám mà mãi ba tháng sau mới công bố? Mà lại huy động tổng lực để công bố nó? Có gì đó khuất tất, mờ ám trong việc này. Phải chăng Lê Quốc Anh đã ‘mất tích’ trong quá trình điều tra và đây chỉ là thủ thuật để phủi tay?” theo Facebook Nguyen Van Mieng.

Luật Sư Miếng cũng đặt câu hỏi là liệu ông Lê Quốc Anh đang ở đâu, còn sống hay đã chết?

Lệnh truy nã ông Lê Quốc Anh được ban hành từ hôm 25 Tháng Tám nhưng đến nay mới công bố. (Hình: Chụp qua màn hình)

Từ đầu năm 2023 đến nay, có 18 người bị bắt giữ hoặc bị kết án với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước.”

Hồi năm ngoái, có ít nhất 22 người bị bắt với cùng cáo buộc nêu trên hoặc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT