Lê Thị Bình bị phạt 2 năm tù vì ‘làm mất uy tín lãnh đạo đảng’

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Hôm 22 Tháng Tư, Facebooker Lê Thị Bình, 45 tuổi, bị tòa án quận Bình Thủy tuyên phạt 2 năm tù với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015.

Bà Bình bị công an cho là chủ các tài khoản Facebook Binh Lê, Lê Ngoclan Ct, Ngoc Lan CT Ngoc CT Le, Anna Nguyen.

Facebooker Lê Thị Bình trong phiên tòa ngày 22 Tháng Tư, 2021, ở Cần Thơ. (Hình: Người Lao Động)

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, Hội Đồng Xét Xử quy kết bà Bình “đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải các bài viết, phát livestream trên mạng xã hội nhiều nội dung thông tin làm mất uy tín lãnh đạo đảng, nhà nước, làm suy giảm lòng tin của người dân…”

Bà cũng bị cáo buộc “xúc phạm nghiêm trọng đối với Hồ Chí Minh, kêu gọi đòi đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ chế độ chính trị.”

Để làm căn cứ bắt giam và buộc tội bà, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An quận Bình Thủy “đã thu giữ, tạm giữ nhiều vật chứng có liên quan, gồm 47 file video clip livestream và các file bài viết đã đăng và chia sẻ trên các tài khoản Facebook của bà Bình.”

Được biết bà Lê Thị Bình là em gái ông Lê Minh Thể, người mãn án 2 năm tù giam với cùng cáo buộc theo Điều 331 hồi Tháng Bảy, 2020.

Trong một diễn biến khác, Công An thành phố Cần Thơ được ghi nhận liên tiếp bắt người với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Trường hợp gần nhất là ba phóng viên làm Facebook Báo Sạch: Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã và Đoàn Kiên Giang. Ba ông này bị cho là liên quan vụ án Trương Châu Hữu Danh, một thành viên của nhóm này, đã bị bắt hồi giữa Tháng Mười Hai, 2020, cũng vì Điều 331.

Bà Lê Thị Bình. (Hình: VietNamNet)

Truyền thông nhà nước ở Việt Nam tường thuật vụ bắt giữ ba ông nêu trên nhưng không làm rõ chi tiết cụ thể về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” của những người này, cũng như giải thích vì sao Công An thành phố Cần Thơ tiến hành lệnh bắt.

Theo báo Thanh Niên, những người bị cáo buộc Điều 331 đối mặt với khung hình phạt từ 2-7 năm tù. Tình tiết tăng nặng là phạm tội từ hai lần trở lên, và tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo.

Điều 331, tức 258 cũ, từng bị các tổ chức nhân quyền quốc tế và giới luật sư chỉ trích.

Hồi Tháng Mười Hai, 2020, Luật Sư Ngô Anh Tuấn ở Hà Nội được dẫn lời trên BBC Việt Ngữ: “Điều 331 vốn phát triển từ Điều 258 Bộ Luật Hình Sự cũ. Tôi đã tham gia nhiều vụ án tương tự như thế này, tôi biết rằng những yếu tố cấu thành nên tội này rất mơ hồ.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT