Liên Âu đòi Hà Nội thả tù chính trị

BRUSSELS (NV) – Liên Hiệp Châu Âu (EU) đòi chế độ Hà Nội thả tù chính trị nhân dịp hai bên họp đối thoại nhân quyền lần thứ sáu với Việt Nam trong khuôn khổ Thỏa Hiệp Ðối Tác và Hợp Tác (PCA).

Cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Liên Âu và Việt Nam lần thứ sáu diễn ra ngày 8 Tháng Mười Hai 2016 tại Brussels, Bỉ. Trước cuộc họp, Ủy Ban EU đã tham vấn với các tổ chức xã hội dân sự và mở một số cuộc họp với các tổ chức vô vị lợi, bảo vệ nhân quyền quốc tế. Cuộc đối thoại cũng diễn ra hai ngày trước Ngày Nhân Quyền Quốc Tế hàng năm.

Theo bản tin của cơ quan thông tin EU, cuộc đối thoại chú trọng đến cải cách tư pháp tại Việt Nam, các quyền tự do phát biểu, tự do tôn giáo tín ngưỡng, quyền tự do hội họp, lập hội, quyền tự do nghiệp đoàn, cổ võ đúng luật lệ và tố tụng, chống tra tấn và đối xử dã man, giam giữ độc đoán, tử hình cũng như hậu thuẫn cho các tổ chức xã hội dân sự và các người bảo vệ nhân quyền.

EU đề nghị tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam gồm cả việc áp dụng Công Ước Chống Tra Tấn cũng như chia sẻ những thực hành tốt nhất trong tiến trình tư pháp. EU nói họ cũng chia xẻ những kinh nghiệm chống buôn người. Sang năm 2017, một phái đoàn của tiểu ban Nhân Quyền Nghị Viện Châu Âu sẽ đến Việt Nam để thúc đẩy hợp tác với phía quốc hội Việt Nam về nhân quyền.

Trong cuộc đối thoại, EU đã nêu lên một số trường hợp mà họ nói nhà cầm quyền CSVN gia tăng vi phạm nhân quyền như sách nhiễu và bắt giam một số người vận động bảo vệ nhân quyền. Ðại diện EU nhấn mạnh rằng tất cả mọi người khi bị bắt tạm giam đều có quyền được thăm gặp kể cả thân nhân và luật sư, các nhân viên y tế, theo đúng như luật pháp Việt Nam và các điều khoản của công ước quốc tế mà chế độ Hà Nội ký cam kết tuân theo, nhưng không bao giờ thi hành.

EU nêu ra một số trường hợp điển hình về những người tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam bị nhà cầm quyền bắt bỏ tù với những bản án nặng nề như Ngô Hào, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người phụ tá Nguyễn Thị Minh Thúy, Trần Huỳnh Duy Thức, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Luật Sư Nguyễn Văn Ðài và phụ tá Lê Thu Hà, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Ðoàn Huy Chương, Bùi Minh Hằng, Ðặng Xuân Diệu, Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ.

Ðại diện EU lập lại những điều họ đã từng nói với chế độ Hà Nội rằng tất cả những người bị bắt bỏ tù chỉ vì người ta thực hiện quyền tự do phát biểu một cách ôn hòa đều phải được trả tự do.

Liên Âu cũng cho hay họ đã nói với phái đoàn CSVN tham dự đối thoại nhân quyền là phải thi hành những khuyến cáo của LHQ, đặc biệt qua các cuộc cứu xét lại về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. EU lập lại khuyến cáo chế độ Hà Nội mời đặc phái viên về tư pháp cũng như về nhân quyền đến Việt Nam quan sát và làm phúc trình hầu cổ võ cho nhân quyền tại đây.

Cuối cùng, EU khuyến khích chế độ Hà Nội phê chuẩn những quy định quốc tế còn lại về nhân quyền và lao động cũng như phải bảo đảm đối thoại xã hội có thực chất.

Từ đầu năm đến nay, ít nhất đã 6 lần cơ quan nhân quyền LHQ đã lên tiếng tố cáo chế độ Hà Nội vi phạm nhân quyền, kể cá việc đòi hỏi CSVN phải hủy bỏ các điều luật hình sự 79 (hoạt động nhằm lật đổ…) và điều 88 (tuyên truyền chống nhà nước…” bị coi là mơ hồ, nhà cầm quyền dùng chúng để kết án tù những ai kêu gọi đa nguyên đa đảng, tự do phát biểu, hội họp, thông tin.

Trong khi có cuộc đối thoại nh6n quyền giữa EU và Việt Nam tại Brussels, hơn hai chục tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam đã ra một bản tuyên bố nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 Tháng Mười Hai 2016 đòi hỏi chế độ Hà Nội, “Trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm. Hủy bỏ chế độ quản chế trong các bản án đối với các tù nhân lương tâm. Trả lại quyền tự do sinh hoạt và tài sản của tất cả các tôn giáo. Ngưng ngay các hành động khủng bố đối với các nhà tranh đấu bảo vệ nhân quyền. Tôn trọng và thực thi các quyền căn bản của quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, chấm dứt đàn áp, bắt bớ, sách nhiễu với các nhà bào, các công dân thực hiện quyền biểu đạt chính kiến mà được pháp luật bảo hộ.”

Trước những sự lên án của EU, Hoa Kỳ, Cao Ủy Nhân Quyền LHQ cũng như các tổ chức quốc tế, chế độ xưa nay chỉ kêu là các tố cáo “thông tin không chính xác, thiếu khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm các quyền và tự do cơ bản của người dân” dù bằng chứng hiển nhiên.

Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ trước đây từng than rằng đối thoại nhân quyền với chế độ Hà Nội là “đối thoại với người điếc.” (TN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT