Thursday, April 18, 2024

Liên quan ‘đường dây đánh bạc,’ đại tá công an ‘đột tử’ tại trụ sở

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đại Tá Võ Tuấn Dũng, cục phó Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao (Cục C50, thuộc Tổng Cục Cảnh Sát, Bộ Công An CSVN), “tử vong tại trụ sở làm việc” vào sáng 4 Tháng Năm.

Báo Tuổi Trẻ cho biết: “Chiều ngày 4 Tháng Năm, theo thông tin chính thức được đăng tải trên trang web của Tổng Cục Cảnh Sát, Bộ Công An, cơ quan này xác định ông Võ Tuấn Dũng tử vong là do đột tử.”

Theo Tổng Cục Cảnh Sát, ông Dũng đột tử lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày tại phòng làm việc trụ sở Bộ Công An, số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Báo này dẫn một số nguồn tin cho biết, buổi sáng ông Dũng đến cơ quan làm việc bình thường. Sau đó một số người sang phòng làm việc của ông thì phát hiện sự việc này.

Theo báo Thanh Niên, trước khi sự việc xảy ra, ông Dũng “đã bị đình chỉ công tác để làm rõ sự liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng Internet, do công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra.”

Báo Pháp Luật TP.HCM tiết lộ: “Trong những ngày qua, công an tỉnh Phú Thọ mời ông Dũng lên làm việc về việc liên quan đến đường dây đánh bạc.”

Liên quan vụ án này, đến nay ông Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng, cựu tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng, cựu cục trưởng Cục C50, đều đã bị khởi tố và bắt giam.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố 86 bị can về sáu tội danh gồm: “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán hóa đơn trái phép, rửa tiền, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.”

Bước đầu công an xác định tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9,500 tỷ đồng (hơn $417.5 triệu).

Hồi Tháng Ba, 2018, bản tin do Thông Tấn Xã Việt Nam phát di cho hay: “Theo Ban Bí Thư, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.”

“Ban Bí Thư yêu cầu Đảng Ủy Công An Trung Ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan, xử lý nghiêm minh với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật,” bản tin viết.

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Dũng, 55 tuổi, quê quán tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Dũng được ghi nhận công tác tại Cục C50 từ khi cục này được thành lập và giữ chức trưởng phòng tham mưu. Ông được bổ nhiệm chức phó cục trưởng C50 cách đây hai năm. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT