Sunday, May 5, 2024

Lo ngại virus Corona khi 1,000 người Trung Quốc đến Kiên Giang mỗi ngày

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Mỗi ngày có hơn 1,000 du khách Trung Quốc đến Kiên Giang bằng đường hàng không, theo báo Zing. Lượng khách này được cho là tập trung tại Phú Quốc.

Cùng thời điểm, báo VNExpress cho hay một đoàn 218 khách du lịch từ Vũ Hán, Trung Quốc, đã nhập cảnh Đà Nẵng ngày 22 Tháng Giêng, dự trù về nước ngày 27 Tháng Giêng tức Mùng Ba Tết Canh Tý. Do Vũ Hán hiện đã đóng cửa đường bay và Cục Hàng Không Việt Nam ra lệnh cấm bay đến những thành phố Trung Quốc đang bị phong tỏa, một phi cơ được sắp xếp đưa những du khách này về Vũ Hán, sau đó bay về lại Đà Nẵng mà không nhận khách chiều ngược lại.

Còn theo báo Thanh Niên, khoảng 2 vạn khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái vào những ngày cận Tết.

Các con số nêu trên khiến công luận quan ngại trong bối cảnh Việt Nam xác nhận đã có hai ca đầu tiên mắc viêm phổi cấp do virus Corona, là hai cha con người Vũ Hán, Trung Quốc. Hai người này đang được chữa trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy nhà cầm quyền CSVN sẽ đóng cửa biên giới với Trung Quốc như một biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn dịch Corona theo lời kêu gọi của cộng đồng mạng.

Tờ Người Lao Động hôm 24 Tháng Giêng viết: “Việt Nam có bảy tỉnh giáp với biên giới Trung Quốc, với hàng trăm cửa khẩu giao thương. Dịch bệnh viêm phổi cấp đang diễn ra phức tạp trong thời điểm cả hai quốc gia Việt-Trung đều đang nghỉ Tết, nên việc đi lại của người dân, đặc biệt du khách Trung Quốc du lịch Việt Nam rất nhiều. Nên chăng, cơ quan chức năng cân nhắc việc đóng cửa tạm thời biên giới giữa hai nước để phòng dịch?”

Hầu hết du khách Trung Quốc đi đường bộ qua Việt Nam và nhập cảnh tại Cửa Khẩu Móng Cái. (Hình: Lã Nghĩa Hiếu/Thanh Niên)

Để trấn an người dân các địa phương, báo VNExpress dẫn lời một giới chức y tế nói Đà Nẵng “đã thiết lập quy trình phòng chống bệnh truyền nhiễm nhóm A tại phi trường, cảng biển với đội ngũ kiểm dịch viên làm việc 24/7, hệ thống máy đo kiểm tra thân nhiệt du khách khi nhập cảnh.”

Vị quan chức này nói rằng khi phát hiện hành khách có dấu hiệu sức khỏe bất thường thì “sẽ kích hoạt quy trình tiếp nhận, cách ly, điều trị theo tiêu chuẩn của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) về phòng chống bệnh truyền nhiễm nhóm A.”

Tuy nhiên, tờ báo thừa nhận việc phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do virus Corona ở Đà Nẵng còn nhiều khó khăn, do các bác sĩ Việt Nam bất đồng ngôn ngữ với bệnh nhân Trung Quốc, Bộ Y Tế CSVN mới chỉ cung cấp bộ test xét nghiệm loại virus Corona mới cho Viện Pasteur Nha Trang khiến việc lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm gặp trở ngại.

Còn theo báo Zing, Quảng Ninh đã lắp đặt 14 máy quét thân nhiệt tại các cửa khẩu, nhất là tại cửa khẩu Móng Cái và “bố trí ca trực gồm ba, bốn nhân viên tại các cửa nhập cảnh.”

Được biết du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Cửa Khẩu Móng Cái mỗi ngày theo các dạng: du lịch theo tour, du lịch tự túc và đi chơi bằng xe tự lái. Tuy vậy, ngoài cửa khẩu chính thức, Quảng Ninh còn có các “đường mòn, lối mở” kết nối với Trung Quốc, và theo báo Thanh Niên, việc kiểm soát virus Corona được giới chức địa phương tiến hành theo cách “mỗi ngày hai lần đi kiểm tra.” (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT