Hà Nội loạn giá xét nghiệm COVID-19 tại khách sạn ‘cách ly tự nguyện’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Giá xét nghiệm COVID-19 tại các cơ sở y tế tư nhân ở Hà Nội đang cao gấp đôi so với y tế nhà nước. Trong khi đó, các khách sạn “cách ly tự nguyện” tự ký kết thì… lấy tiền của khách mỗi nơi một giá.

Theo báo Phụ Nữ TP.HCM, chiều 11 Tháng Mười Một, tại cuộc họp Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội, huyện Gia Lâm phúc trình cho biết các đoàn kiểm tra nhận được phản ảnh của các khách sạn được chỉ định là điểm “cách ly tự nguyện” về mức giá xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế nhà nước và tư nhân đang có sự chênh lệch. Do đó, khi tính tiền với khách cách ly tùy thuộc vào chủ khách sạn.

Người bị “cách ly tự nguyện” phải trả tiền xét nghiệm SARS-CoV-2 và trị bệnh COVID-19 nếu mắc phải. (Hình: Quỳnh Trần/VNExpress)

Cụ thể, giá xét nghiệm tại cơ sở y tế tư nhân gấp đôi cơ sở y tế nhà nước. Nếu các khách sạn tự ký kết với cơ sở y tế về việc xét nghiệm COVID-19, sẽ nhận được bảng thông báo “mỗi nơi mỗi giá.” Do đó, các khách sạn “mong muốn các cơ sở y tế có sự thống nhất giá xét nghiệm virus SARS-CoV-2.”

Giải thích về vấn đề này ông Trương Quang Việt, phó giám đốc phụ trách Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) Hà Nội, cho biết giá xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ thuật RT-PCR hiện tạm được tính là 734,000 đồng ($31.66)/mẫu xét nghiệm theo quy định của Bộ Y Tế.

“Hiện Hà Nội có 15 khách sạn được chọn làm nơi cách ly thu phí. CDC Hà Nội sẵn sàng ký kết với các khách sạn triển khai cách ly người nhập cảnh để cung cấp dịch vụ xét nghiệm đúng với mức giá quy định,” ông Việt nói.

Báo VNExpress dẫn quy trình “cách ly tự nguyện” tại khách sạn ở Hà Nội cho biết khi xuống máy bay, người nhập cảnh vào Việt Nam bắt buộc đo thân nhiệt, mặc quần áo bảo hộ trong lúc về khách sạn.

Ngoài các giấy tờ cần thiết theo thông lệ, trước khi nhập cảnh, những người này đều phải có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2, do cơ quan có thẩm quyền ở nơi cư trú cấp trước ngày khởi hành từ ba đến năm ngày; khai báo y tế điện tử trong vòng 12 giờ trước khi khởi hành. Đặc biệt, họ còn phải cam kết chi trả chi phí trong trường hợp mắc COVID-19.

Tại sảnh khách sạn, công an địa phương và nhân viên y tế trực liên tục 24/24 để “bảo đảm an ninh.” Trong suốt 14 ngày, khách cách ly được lấy mẫu xét nghiệm hai lần, không được phép ra khỏi khách sạn. Chi phí cách ly tại khách sạn 4 sao ở Hà Nội trung bình từ 2.5 đến 3 triệu đồng ($107 đến $129)/ngày.

Kết luận tại cuộc họp, ông Ngô Văn Quý, phó chủ tịch Hà Nội, khẳng định nguy cơ bùng phát COVID-19 trong mùa Đông-Xuân tại Việt Nam khá lớn nếu người dân không tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Tại sảnh khách sạn, công an địa phương và nhân viên y tế trực liên tục 24/24 để “bảo đảm an ninh.” (Hình: Ngọc Thành/VNExpress)

Theo ghi nhận của Bộ Y Tế CSVN, tính đến chiều 11 Tháng Mười Một, Việt Nam có thêm 26 ca dương tính SARS-CoV-2 là người nhập cảnh từ ngoại quốc bị cách ly ngay tại Sài Gòn và Đà Nẵng, nâng tổng số ca nhiễm lên 1,252 trường hợp.

Ở Việt Nam hơn hai tháng không thấy xuất hiện ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, trong đó Hà Nội đã 84 ngày, Sài Gòn hơn 100 ngày. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT