QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) –Tòa Án Tỉnh Quảng Nam , hôm 17 Tháng Ba, tuyên bản án cho bị cáo Nguyễn Như Nhân, cán bộ địa chính xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, 25 năm tù về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”
Ngoài ra, hai đồng phạm trong vụ án này là bị cáo Hồ Phước Lân, lãnh hai năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” và bị cáo Lê Thị Trường Văn, vợ Nguyễn Như Nhân, lãnh ba năm tù treo về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Báo Người Lao Động dẫn cáo trạng cho biết, trong thời gian công tác tại bộ phận địa chính xã Duy Trung, bị cáo Nhân, 35 tuổi, đã nhiều lần loan tin gian dối rằng mình đang sở hữu “nhiều thửa đất lớn có khả năng tách thành nhiều thửa nhỏ” và làm được các thủ tục về đất đai, nhằm để mọi người tin tưởng đưa tiền cho anh ta làm dịch vụ.
Với thủ đoạn gian dối nêu trên, bị cáo Nhân đã nhiều lần nhận tiền của 252 người để làm hồ sơ thủ tục đất đai, đồng thời ký kết các hợp đồng chuyển nhượng những thửa đất không thuộc sở hữu của vợ chồng mình để chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng ($1.72 triệu) dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Sự việc bại lộ khi các nạn nhân làm đơn tố cáo đến cơ quan hữu trách.

Ngoài ra, hồi năm 2020, khi biết được xã Duy Trung giao đất ở cho các gia đình với giá thấp hơn giá thị trường, bị cáo Nhân đã cùng bị cáo Hồ Phước Lân tìm những người đủ điều kiện được giao đất để trao đổi, thực hiện việc lập hồ sơ xin giao đất và chia cho mỗi hộ số tiền từ 15-20 triệu đồng ($587 tới $783).
Những người này mặc dù không có nhu cầu sử dụng đất nhưng vì mối quan hệ với bị cáo Nhân, nên bị cáo Lân đã đồng ý đứng tên để lập hồ sơ.
Kết quả, bị cáo Nhân đã thực hiện việc giao đất đối với bảy thửa đất, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 400 triệu đồng ($15,666). (Tr.N) [kn]















































































