Friday, May 17, 2024

Lừa hơn $250,000, bà Phú Yên lãnh 14 năm tù

PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Bị cáo Đỗ Thị Bích Lệ, 38 tuổi, ở thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, vừa bị kết án 14 năm tù với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 6.4 tỷ đồng ($252,167) của bảy nạn nhân.

Báo Pháp Luật TP.HCM hôm 2 Tháng Năm dẫn cáo trạng vụ án cho hay, bị cáo Lệ thất nghiệp nên đã vay, mượn tiền nhiều người, đến hồi Tháng Ba, 2020, thì rơi vào cảnh mất khả năng chi trả.

Bị cáo Đỗ Thị Bích Lệ tại phiên tòa. (Hình: Thế Minh/Pháp Luật TP.HCM)

Túng quá hóa liều, bị cáo Lệ nói dối rằng mình đang cần vốn buôn bán hạt đác, hạt ươi để vay tiền nhiều người rồi dùng tiền trả nợ, chi xài cá nhân, lấy tiền của người sau trả cho người trước.

Để các nạn nhân tin tưởng, bị cáo Lệ hứa hẹn mức lãi suất hấp dẫn như góp vốn cứ 100 triệu đồng ($3,940), sau mỗi chuyến hàng khoảng 10-15 ngày thì họ sẽ được trả 8-8.5 triệu đồng ($315-$334) tiền lời.

Bị cáo Lệ mua nhiều SIM điện thoại giả làm người buôn bán hạt đác, hạt ươi rồi chụp hình tin nhắn gửi cho nạn nhân.

Ngoài ra, nữ bị cáo mua hạt đác làm quà cho các bị hại để chứng tỏ rằng công việc buôn bán của mình đang diễn ra suôn sẻ.

Các nạn nhân của bị cáo Lệ không chỉ ở tỉnh Phú Yên mà còn ở các tỉnh Bình Thuận, Quảng Ngãi, Khánh Hòa…

Sau khi bị bắt, do đã chi xài hầu hết số tiền lừa được, bị cáo Đỗ Thị Bích Lệ chỉ nộp 70 triệu đồng ($2,758) để bồi thường cho các nạn nhân.

Trước vụ này, các vụ lừa đảo dưới dạng huy động vốn kinh doanh đã xảy ra nhiều tại Việt Nam.

Nghi can Võ Ngọc Hạ Quyên. (Hình: VietNamNet)

Trong một vụ tương tự, báo Tiền Phong hồi giữa Tháng Ba cho hay, nghi can Võ Ngọc Hạ Quyên, 49 tuổi, ở quận Tân Bình, Sài Gòn, bị bắt với cáo buộc lừa hơn 80 tỷ đồng ($3.1 triệu) từ chiêu “huy động vốn mua nhà đất.”

Để lừa được số tiền nêu trên từ các “đại gia,” nghi can Quyên tạo dựng hình ảnh nữ doanh nhân giàu có, chuyên mua bán các bất động sản cao cấp, ở nhà biệt thự, đi xe hơi hạng sang.

Để tạo lòng tin cho các nạn nhân, ban đầu, nghi can Quyên trả đầy đủ tiền gốc, lãi. Sau đó, nữ nghi can tiếp tục kêu gọi họ góp vốn mua nhà, đất tại khu vực trung tâm Sài Gòn hoặc huy động vốn “đáo hạn ngân hàng.”

Theo cáo trạng, ngoài khoản tiền dùng để trả lãi cho nạn nhân, nghi can Quyên dùng số tiền còn lại để chi xài cá nhân. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT