Wednesday, May 15, 2024

Luật sư hy vọng ‘không vấp phải khó khăn gì’ khi bào chữa vụ Đồng Tâm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 16 Tháng Hai, Luật Sư Ngô Anh Tuấn thông báo trên trang cá nhân rằng ông đã vào Trại Giam số 2 để gặp ông Lê Đình Quang, cháu họ của ông Lê Đình Kình và là một trong 22 người dân Đồng Tâm bị khởi tố sau vụ tấn công hôm 9 Tháng Giêng, 2020.

Ông Tuấn là luật sư đầu tiên được nhà cầm quyền cấp thủ tục bào chữa cho bị cáo trong vụ “Giết người, chống người thi hành công vụ” tại Đồng Tâm mà báo đảng mô tả là vụ án “đặc biệt nghiêm trọng.”

“Các đồng nghiệp của tôi cũng đã làm thủ tục bào chữa cho những người khác và hy vọng rằng sẽ không vấp phải khó khăn gì, đồng thời không xảy ra tình huống thân chủ nối chân nhau từ chối luật sư do gia đình mời để nhờ luật sư chỉ định như lo lắng của nhiều thân nhân của họ,” Luật Sư Tuấn viết trên trang Facebook Tuan Ngo.

Trước đó, giới luật sư dấy lên lo lắng rằng hầu hết các bị can trong vụ này sẽ bị các điều tra viên làm áp lực để họ phải từ chối những luật sư do gia đình họ mời bào chữa. Hiện tượng bị can “từ chối luật sư” đã thành “thông lệ” trong các vụ án liên quan đến an ninh quốc gia hoặc khiếu kiện đất đai… tại Việt Nam.

Một số trí thức ở Hà Nội đến viếng ông Lê Đình Kình. (Hình: Facebook Huong Lan)

Bên dưới post của ông Tuấn, Luật Sư Lê Văn Hòa cho biết ông đã ghi danh bào chữa cho hai con trai của ông Lê Đình Kình là Lê Đình Công, Lê Đình Chức nhưng nộp hồ sơ tại Công An Hà Nội “sáu ngày rồi mà chưa thấy họ thông báo kết quả.”

Trước đó, Luật Sư Đặng Đình Mạnh được ghi nhận là người đầu tiên trong giới luật sư về tận nhà bà quả phụ Dư Thị Thành, vợ ông Kình, ở thôn Hoành, vào hôm 11 Tháng Hai. Luật Sư Mạnh cũng tham gia trợ giúp pháp lý cho những người bị bắt trong biến cố hôm 9 Tháng Giêng.

Ông Mạnh bình luận trên trang cá nhân: “… Bây giờ có trả lại ngay công lý cho họ thì cũng chẳng còn mấy ý nghĩa, chỉ là giọt nước bỏ biển giữa muôn trùng oan khuất, tổn thương mà họ đang phải chịu đựng, phải chung sống với nó hàng ngày.”

Hiện chưa rõ khi nào nhà cầm quyền CSVN mở phiên tòa xét xử 22 người bị bắt sau đêm 9 Tháng Giêng. Công luận cũng không tin vào con số này trong lúc vụ tấn công vẫn còn quá nhiều điều khuất tất, nhất là khi cái chết của ba công an chưa được làm rõ và không có cuộc điều tra độc lập nào được tiến hành.

Hôm 6 Tháng Hai, Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ Mạc Văn Trang công bố trên trang cá nhân danh sách 26 người bị bắt đi sau vụ tấn công Đồng Tâm hôm 9 Tháng Giêng, do chính người dân Đồng Tâm xác nhận. Bản danh sách này nhiều hơn bốn người so với danh sách 22 bị can do Công An Hà Nội công bố trước đó.

Tổng cộng có năm con trai, cháu nội, cháu họ của ông Kình bị bắt trong vụ này. Trong lá thư kêu cứu gửi đến viên chức Sứ Quán Hoa Kỳ qua nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, bà quả phụ Dư Thị Thành viết: “… Con trai thứ hai của tôi là Lê Đình Chức từ ngày 9 Tháng Giêng, tôi không nhìn thấy trên đồn công an và đến nay bên công an họ còn chưa cho chúng tôi biết gì về con tôi cả. Có người nói nó đã bị bắn chết rồi.” (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT