Thursday, April 18, 2024

Luật sư lo ngại hai con trai ông Lê Đình Kình sẽ bị tử hình ngay

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một trong các luật sư tham gia bào chữa cho sáu bị cáo kháng án trong vụ án với cáo buộc “Chống đối ở Đồng Tâm” bày tỏ lo ngại nhà cầm quyền CSVN sẽ bất chấp dư luận mà thi hành án tử hình ngay đối với hai con trai ông Lê Đình Kình là ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức.

Luật Sư Ngô Anh Tuấn viết trên trang cá nhân hôm 17 Tháng Ba: “…Có thông tin hai bị cáo chịu mức án tử hình [ông Công và ông Chức] đã được chuyển từ trại giam số 2 lên trại giam số 1 ở Hỏa Lò, một động thái đáng lưu tâm, có thể hai bị cáo không viết đơn xin ân giảm theo đúng điều họ đã nói với các luật sư tại tòa.”

Từ trái, hai người con của ông Lê Đình Kình là Lê Đình Chức và Lê Đình Công bị tuyên tử hình. Người còn lại là Lê Đình Doanh (con trai ông Công và là cháu nội ông Kình) bị tuyên án chung thân. (Hình: Thông Tấn Xã Việt Nam/Thanh Niên)

“Chúng tôi mong muốn các thân chủ có cơ hội được sống và tiếp tục hành trình dài phía trước nhưng điều là không thể thực hiện được. Sau phiên tòa phúc thẩm, án có hiệu lực ngay, vai trò của luật sư gần như bằng zero và việc thăm gặp thân chủ là không được phép nếu không có sự chấp thuận của cơ quan thi hành án,” theo Facebook Tuan Ngo.

Cũng theo ghi nhận của Luật Sư Tuấn, sau khi phiên tòa phúc thẩm kết thúc, hai viên công an xã được cử đến nhà ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức để thuyết phục gia đình viết đơn xin ân giảm nhưng bà quả phụ Dư Thị Thành, vợ ông Kình, đã giận dữ quát: “Chết trẻ khỏe ma, gia đình tao không viết!”

Luật Sư Tuấn bày tỏ mong muốn những người lãnh đạo cao nhất “cần nhìn thẳng vào sự thật để thấy rõ và có cách ứng xử phù hợp, đừng dồn người dân tới bước đường cùng để rồi sau đó có lúc lại phải rơi nước mắt và thốt lên những lời ‘giá như’ muộn màng.”

Bên dưới bài đăng của ông Tuấn, Luật Sư Hà Huy Sơn, cũng trong nhóm luật sư bào chữa cho các bị cáo vụ Đồng Tâm, để lại bình luận: “Đã xuống thang rồi mà họ quyết không tha. Cho dù có thêm tình tiết giảm nhẹ nhưng lãnh đạo đã ‘đặt hàng’ nên không thay đổi được.”

Bình luận của Luật Sư Sơn ám chỉ phán quyết y án đối với các bị cáo trong phiên phúc thẩm là “án bỏ túi,” Hội Đồng Xét Xử tuyên án theo mệnh lệnh của đảng CSVN.

Thân nhân sáu bị cáo kháng án trong vụ án với cáo buộc “Chống đối ở Đồng Tâm” không được dự tòa, nên phải ngồi ngoài lề đường. (Hình: Facebook Duyên Nguyễn)

Một số luật sư khác thì gợi ý các đồng nghiệp của họ làm đơn đề nghị “giám đốc thẩm” vụ Đồng Tâm tương tự với thủ tục trong vụ Hồ Duy Hải, đồng thời làm văn bản đề nghị tạm dừng việc thi hành án đối với ông Công và ông Chức.

Theo giới quan sát, nhà cầm quyền CSVN sẽ phải cân nhắc việc thi hành án tử đối với hai con trai ông Kình, nếu không muốn dân chúng dấy lên căm phẫn về chuyện “lấy oán báo oán.”

Facebooker Đặng Bích Phượng thuộc giới xã hội dân sự, đặt câu hỏi trên trang cá nhân: “Nếu anh em nhà họ Lê Đình không thèm xin ân xá, thì đảng dám thi hành án tử hình không?” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT