Thursday, March 28, 2024

Mặc cho dịch COVID-19, kiều hối về Việt Nam vẫn ‘top 10’ thế giới

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Theo Ngân Hàng Thế Giới (WB), lượng kiều hối toàn cầu năm 2020 giảm khoảng 7%. Trong khi đó tại Việt Nam, lượng kiều hối đổ về ước đạt khoảng $15.7 tỷ, vẫn thuộc “top 10” nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong năm 2020 nhiều doanh nghiệp sản xuất tại ngoại quốc phải tạm ngưng hoạt động bị gián đoạn nhập cảng nguyên vật liệu, sản xuất bị đình trệ, việc làm của người lao động Việt ở hải ngoại không được ổn định, ảnh hưởng đến thu nhập.

Kiều hối góp phần đưa dự trữ ngoại tệ của Việt Nam tăng mạnh. (Hình: Tài Chính)

Tuy nhiên nói với báo Tuổi Trẻ, bà Đậu Thị Kim Nhung, trưởng Phòng Marketing Bán Lẻ Vietcombank, cho biết doanh số kiều hối tại ngân hàng này trong năm 2020 vẫn duy trì ở mức trên $2 tỷ. Ngoài những thị trường truyền thống lâu nay như Mỹ, Canada, Đức, Anh, Pháp… nguồn kiều hối chuyển qua Vietcombank còn từ các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Á như Nhật, Nam Hàn, Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Singapore… Đây chính là những thị trường mà trong những năm qua Việt Nam có lượng lớn người đi “xuất khẩu lao động,” cũng như có nhiều “cô dâu Việt” sinh sống.

Tương tự, ông Nguyễn Quốc Hùng, giám đốc Trung Tâm Dịch Vụ Thanh Toán và Kiều Hối Agribank, cho biết kiều hối qua ngân hàng này trong năm 2020 đạt hơn $1 tỷ, tăng 1% so với năm 2019.

Dù không tiết lộ con số cụ thể, song đại diện Sacombank cho hay trong năm 2020, kiều hối về Việt Nam qua ngân hàng này tăng hơn 40% so với năm 2019. Theo vị đại diện này, trong khi những tỉnh vốn nổi lên nhờ “xuất khẩu lao động” như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và một số tỉnh ven biển miền Trung giảm nhẹ, thì các thị trường truyền thống như Mỹ, Úc, Canada, Nam Hàn… tăng, nhờ vào nguồn tiền hỗ trợ cho người thân của Việt kiều như từ trước đến nay.

Trong khi đó tại HDBank, lượng kiều hối cũng tăng hơn 40% so với năm 2019. “Về cơ cấu kiều hối, doanh số kiều hối về Việt Nam vẫn chủ yếu tập trung tại khu vực Sài Gòn với tỷ trọng chiếm 1/3 doanh số,” ông Trần Quốc Anh, giám đốc Khối Khách Hàng Cá Nhân HDBank, cho biết.

Theo các ngân hàng, ngoài nguồn tiền hỗ trợ người thân, nay lượng kiều hối còn từ số người Việt làm việc ở ngoại quốc chuyển về nước bổ sung nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh, tăng tiêu dùng và thúc đẩy gia tăng đầu tư.

Khách hàng đến nhận tiền người thân ở hải ngoại gởi về đang tăng mạnh vào dịp Tết. (Hình: Kinh Tế Sài Gòn)

Các công ty kiều hối cho biết hiện đang bước vào mùa cao điểm cuối năm, lượng khách hàng tăng 200% so với ngày thường. Năm nay, Tết muộn hơn so với năm ngoái nên các ngân hàng và công ty kiều hối “kỳ vọng mùa cao điểm của kiều hối sẽ dài hơn.”

Tính chung trong năm năm qua, tổng kiều hối gửi về Việt Nam đạt $71 tỷ, tăng trưởng trung bình 6%/năm, trong đó năm 2018 và 2019 đạt lần lượt là $16 tỷ và $16.7 tỷ.

Dự báo về tình hình kiều hối năm 2021, các công ty kiều hối đều nhận định: “Sẽ rất khó dự đoán vì liên quan đến tình hình kiểm soát dịch trên toàn thế giới, cũng như các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân từ chính phủ của nước sở tại.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT