Saturday, April 27, 2024

Mạng xã hội rộ tin đồn Phạm Minh Chính ‘bị tai nạn gãy tay ở Nghệ An’

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Người sử dụng mạng xã hội đang lan truyền một hình chụp X-quang được cho là của bệnh nhân “MINH CHINH, 1959” và được “cấp cứu” tại “BVHNĐK” Nghệ An (Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An) trong lúc ông Phạm Minh Chính, thủ tướng CSVN, được ghi nhận vắng mặt tại nhiều cuộc họp trong suốt tuần qua, những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024.

Theo tấm ảnh, bệnh nhân “MINH CHINH” dường như bị gãy lìa cánh tay trái nối với bả vai, và phải mổ cấp cứu, giờ chụp X-quang là “23 giờ 8 phút,” “Tháng Hai, 2024” nhưng chi tiết về ngày và tên họ của “bệnh nhân Minh Chính” bị lọt khỏi khung hình. Một hình khác cho thấy trước chữ “MINH” có chữ “M.”

Hình chụp X-quang được cho là của bệnh nhân “MINH CHINH,1959” và cấp cứu tại “BVHNDK Nghệ An” (bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An). (Hình: Chụp qua màn hình)

Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An tọa lạc tại km số 5, V.I. Lê Nin, xóm 14, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nếu Thủ Tướng Chính và bệnh nhân “MINH CHINH” là một, hiện chưa rõ vì sao ông này lại bị gãy tay ở tỉnh Nghệ An.

Tuy vậy, Facebooker Hoàng Dũng (người thông thạo tin tức chính trị Việt Nam) đưa tin trên trang cá nhân rằng ông Chính “bị xe [gắn] máy đâm làm gãy tay” trong lúc “trốn đoàn tùy tùng để làm việc riêng” ở tỉnh Nghệ An.

Ông Hoàng Dũng yêu cầu tin đồn này “cần phải cho điều tra và công bố sớm.”

Nhưng tại Việt Nam, theo “khoản 11 Điều 7 Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước 2018,” thì “thông tin về sức khỏe lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước là bí mật quốc gia.”

Bản tin chính trên trang web Văn Phòng Chính Phủ là về sự kiện ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, “giao nhiệm vụ” cho thuộc cấp tại Văn Phòng Chính Phủ hôm 15 Tháng Hai, tức Mùng Sáu Tết. (Hình: Chụp qua màn hình)

Theo ghi nhận của các báo ở Việt Nam, ông Chính đã không chủ trì các cuộc họp quan trọng của chính phủ hoặc ký công văn từ ít nhất bốn ngày qua và các phó thủ tướng làm thay.

Chẳng hạn, một bản tin của trang “Chính Phủ” cho biết hôm 20 Tháng Hai, ông Lê Minh Khái, phó thủ tướng, ký quyết định phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Bộ Y Tế, Ủy Ban Thành Phố Sài Gòn, và Ủy Ban Tỉnh Hải Dương đến hết năm 2025.

Trước đó một ngày, ông Trần Hồng Hà, phó thủ tướng, chủ trì cuộc họp vào chiều 19 Tháng Hai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược với sự tham dự của lãnh đạo các bộ Y Tế, Quốc Phòng, Công An, Tư Pháp, Kế Hoạch-Đầu Tư, Tài Chính…

Trong khi đó, bản tin chính trên trang web của Văn Phòng Chính Phủ (vpcp.chinhphu.vn) là về sự kiện ông Phạm Minh Chính, “giao nhiệm vụ” cho thuộc cấp tại Văn Phòng Chính Phủ hôm 15 Tháng Hai, tức Mùng Sáu Tết.

Một bức hình chụp X-quang khác  cho thấy trước chữ “MINH” có chữ “M.” (Hình: Chụp qua màn hình)

Một số báo khác thì đưa tin ông Chính “chỉ đạo làm rõ” vụ tông xe chết người ở cao tốc Cam Lộ-La Sơn ở tỉnh Thừa Thiên-Huế khiến ba mẹ con thiệt mạng, nhưng không kèm hình mới nhất của ông.

Lần gần nhất Thủ Tướng Chính có xuất hiện hình ảnh trên các báo là hôm 15 Tháng Hai, khi ông diễn cảnh “xuống đồng cấy lúa” tại một cánh đồng ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Tại đây, ông Chính tạo dáng cầm khay mạ non, ngồi trên máy cấy, phát tiền lì xì cho nông dân, để các phóng viên đi theo chụp hình. Người được nhìn thấy đứng cạnh, “diễn phụ họa” cho ông Chính là ông Lê Minh Hoan, bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.

Ông Phạm Minh Chính và các thuộc cấp tham gia “diễn xuất” tại tỉnh Hải Dương được cho là để quảng bá cho việc ứng dụng cơ giới hóa trong gieo cấy lúa, và đây là mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất lúa (cánh đồng không dấu chân nông dân). (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT