Friday, April 19, 2024

Mâu thuẫn trong quán nhậu ở Bình Dương, công an bắn người

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Khi sang thành phố Dĩ An để ăn nhậu, một cảnh sát khu vực của phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, xảy ra mâu thuẫn với hai nam thực khách và rồi rút súng bắn một người bị thương.

Dưới áp lực của công luận sau một tuần “im hơi lặng tiếng” ngày 12 Tháng Sáu, Công An tỉnh Bình Dương đã thông báo về vụ Thượng Úy Đàm Đức Nam (30 tuổi), cảnh sát khu vực Công An phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, nổ súng bắn người bị thương trong quán nhậu ở phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An.

Theo báo Zing, sau khi nhận được phúc trình về sự việc, giám đốc Công An tỉnh Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ công tác Thượng Úy Nam để “điều tra xử lý.”

Nói về khẩu súng gây án, Công An tỉnh Bình Dương cho biết “khẩu súng mà ông Nam sử dụng là súng công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su. Súng này không phải trang bị của ngành mà do ông Nam tự mua online qua mạng Internet để trang bị cho mình.”

Trước đó vào tối 3 Tháng Sáu, ông Nam đi ăn uống cùng bạn bè tại một quán nhậu ở khu phố Đông A, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An. Tới khuya, ông Nam và hai thanh niên tên NTH và NLH cũng từ thành phố Thuận An sang ăn uống, xảy ra mâu thuẫn. Khi ra khỏi cổng quán nhậu, ông Nam đôi co, xô xát với hai người này.

Để ra oai “giải quyết mâu thuẫn,” ông Nam rút úng bắn hai phát làm anh NTH bị thương ở đùi trái, người còn lại hoảng sợ bỏ chạy. Vụ nổ súng khiến cả quán nhậu náo loạn, một số người nhậu chung với ông Nam đã can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trong khi đó, ông Nam cầm súng rời khỏi hiện trường.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Nam đã đến gặp anh NTH để hòa giải, trả chi phí điều trị thương tích, kèm theo đề nghị không làm đơn tố cáo truy cứu trách nhiệm đối với mình.

Theo báo VietNamNet, Thượng Úy Đàm Đức Nam trước đây là Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy, Cứu Hộ Cứu Nạn thành phố Thuận An. Thời gian gần đây, ông Nam được điều động về làm Cảnh Sát Khu Vực phường Thuận Giao. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT