Monday, April 29, 2024

Máy bay Trung Quốc tập luyện tấn công ồ ạt trên Biển Đông

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Hàng chục máy bay khu trực Trung Quốc tấn công ồ ạt các mục tiêu trên Biển Đông mới đây, theo truyền thông ở Bắc Kinh.

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo hôm Thứ Hai, 24 Tháng Năm, đưa tin nhưng không nói rõ ngày giờ, trong khi đài truyền thanh truyền hình nhà nước kèm theo cả video clip cho biết hàng chục máy bay khu trục, oanh tạc đa năng thuộc hạm đội Nam Hải đã dội bom, bắn hỏa tiễn ồ ạt vào các mục tiêu trên biển ở Biển Đông vào các ngày 14 và 15 Tháng Năm vừa qua.

Máy bay khu trục thuộc hạm đội Nam Hải Trung Quốc bắn hỏa tiễn xuống mục tiêu trên biển tại Biển Đông. (Hình: South Sea Fleet/TQ)

Guồng máy tuyên truyền của Bắc Kinh nói rằng “hàng ngàn” quả đạn các loại đã được dội xuống các mục tiêu với kỹ thuật “tấn công chính xác” và “tấn công ồ ạt” khi máy bay bay ở cao độ thấp. Theo một bản tin trên tờ Newsweek, có vẻ cuộc tập trận nói trên diễn ra ở phía Nam đảo Hải Nam. Loại máy bay khu trục đa năng thấy chiếu trên truyền hình Bắc Kinh là JH-7 có hai chỗ ngồi, biệt hiệu Phi Báo.

Tuy cuộc tập trận diễn ra từ 10 ngày trước, đến nay tờ Hoàn Cầu Thời Báo và guồng máy tuyên truyền của Bắc Kinh mới đưa tin và cột thêm vào bản tin này chuyến đi “tự do hải hành” của khu trục hạm Mỹ USS CuritsWilbur vào bên trong phạm vi 12 hải lý của quần đảo Hoàng Sa ngày Thứ Năm tuần qua. Báo chí Trung Quốc dẫn lời viên chức quân sự của họ nói chiến hạm Mỹ đã bị theo dõi và trục xuất ra khỏi khu vực trong khi Hải Quân Mỹ thì phủ nhận.

Khu trục hạm USS Wilbur và một số chiến hạm khác của Mỹ đã nhiều lần “tự do hải hành” bên trong phạm vi 12 hải lý của các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bất chấp phản đối của Bắc Kinh. Chính phủ Mỹ coi vùng biển các quần đảo vừa kể là vùng biển quốc tế, không thuộc chủ quyền tuyên bố ngang ngược Trung Quốc.

Trung Quốc đã cướp quần đảo Hoàng Sa và một số bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong giai đoạn từ 1974 cho đến 1988. Trung Quốc đã hút cát lòng biển rồi bồi đắp biến các bãi đá ngầm ở Trường Sa thành những căn cứ quân sự khổng lồ chế ngự Biển Đông. Các đảo tại quần đảo Hoàng Sa cũng đã bị Bắc Kinh cơi nới và xây dựng các căn cứ quân sự.

Bắc Kinh thường xuyên tổ chức tập trận quy mô trên Biển Đông, đe dọa cả Mỹ lẫn các nước nhỏ phía Nam. Trong khi đó, họ vẫn lên tiếng đả kích Mỹ là đưa tàu chiến, máy bay đến khu vực “gây bất ổn định” và nguy cơ chiến tranh.

Mục tiêu trên biển bị trúng hỏa lực từ máy bay khu trục Trung Quốc. (Hình: South Sea Fleet/TQ)

Hôm 12 Tháng Năm, tờ South China Morning Post ở Hồng Kông cho hay, Bắc Kinh tổ chức cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo bằng loại tàu đệm khí và xe lội nước từ tàu đổ bộ tên Nghi Mông Sơn, lớp tàu quân vận 071 trên dưới 12,000 tấn. Cuộc tập trận này tiếp theo một cuộc tập trận khác tương tự, đe dọa cả Đài Loan cũng như các nước nhỏ tranh chấp Biển Đông với Bắc Kinh.

Mới đây, tờ Hoàn Cầu Thời Báo dẫn lời của nhóm nghiên cứu Biển Đông có tên SCSPI ở Bắc Kinh cáo buộc Mỹ thuê tàu dân sự của nước ngoài dò xét sát Trung Quốc như Đài Loan và Biển Đông. Tổ chức này mấy tháng trước, đã nhiều lần tố cáo phi cơ trinh sát Mỹ ngụy trang máy bay dân sự bay dò xét các khu vực sát nước Trung Quốc và trên Biển Đông.

Trong khi đó, hàng trăm tàu dân quân biển ngụy trang làm tàu đánh cá của Trung Quốc vẫn ở lỳ tại bãi đá Ba Đầu và những căn cứ khác của Trung Quốc tại cụm đảo và bãi đá ngầm Sinh Tồn. (TN) [qd]

MỚI CẬP NHẬT