Minh Bạch Quốc Tế: Việt Nam vẫn tham nhũng nặng

LONDON, Anh (NV) – Tệ nạn tham nhũng từ trên xuống dưới trong chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam tuy có dấu hiệu cải thiện trong năm qua nhưng vẫn còn rất nghiêm trọng.

Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế (Transparency International) hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Giêng, công bố bảng xếp hạng Chỉ Số Cảm Nhận Tham Nhũng hằng năm (Corruption Perceptions Index – CPI) thấy Việt Nam xếp thứ hạng 96 trên 180 nước được khảo sát. Việt Nam “đồng hạng” 96 về tham nhũng cùng với Columbia (Mỹ Châu), và ba nước Phi Châu là Tanzania, Ethiopia, và Gambia.

Đây là sự cải thiện có thể coi như đáng kể vì đầu năm ngoái, Minh Bạch Quốc Tế xếp Việt Nam hạng 117 trên 180 nước được khảo sát dù tổng bí thư đảng CSVN mở chiến dịch “đốt lò” để ngăn chặn tham nhũng.

Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế đánh giá và xếp hạng, năm 2019, mức độ tham nhũng trong guồng máy công quyền của một quốc gia dựa trên sự đánh giá của giới chuyên viên và giới kinh doanh. Họ cho điểm từ 0 (tham nhũng trầm trọng nhất) đến 100 là ít tham nhũng nhất. Ba nước ít tham nhũng nhất thế giới là New Zealand (87 điểm), Phần Lan (87 điểm) và Đan Mạch (86 điểm). Ba nước tham nhũng nhất thế giới là Somalia (9 điểm), South Sudan (12 điểm) và Syria (13 điểm).

Chỉ số tham nhũng tại Việt Nam năm 2019 là 37 điểm (hạng 96), năm 2018 là 33 điểm (hạng 117), năm 2017 là 35 điểm (hạng 113), năm 2016 là 33 điểm, và năm 2015 là 31 điểm. Nói chung, nhìn qua những điểm số vừa kể, người ta thấy tình trạng tham nhũng trong hệ thống công quyền của chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam vô cùng tệ hại từ năm này sang năm khác.

Điều khôi hài là dù từ trên xuống dưới, cả hệ thống đảng lẫn chính quyền, các cấp nào cũng đều có thanh tra hay kiểm tra, tức bộ phận chống tham nhũng. Năm nào cũng đều có các hội nghị về phòng chống tham nhũng, khoe thành tích tham nhũng đã bị “đẩy lùi” với những “diễn biến tích cực” nhưng cũng đều thòng thêm nhóm từ “diễn biến phức tạp,” biểu hiện “tinh vi” nên rất khó đối phó.

Việt Nam xếp hạng 96/180 về tham nhũng năm 2019, theo tổ chức Minh Bạch Quốc Tế. (Hình: Transparency International)

Theo tổ chức Minh Bạch Quốc Tế nhận thấy, các quốc gia có tệ trạng tham nhũng cao hầu như giống nhau ở đặc điểm thiếu tính minh bạch, dân chủ, độc lập trong các định chế. Như nhìn thấy tại Việt Nam quyền lực chính trị, kinh tế nằm trọn trong tay đảng CSVN. Ba ngành hành pháp, tư pháp và lập pháp đều do đảng CSVN dùng sức mạnh khẩu súng để thống trị, chia chác cho nhau. Người dân chỉ được phát cho cái bánh vẽ “làm chủ đất nước” nhưng các tên “đầy tớ” tức đảng viên có chức có quyền mới thật sự là những ông bà chủ.

Ngày 23 Tháng Giêng, Thông Tấn Xã Việt Nam đưa tin từ năm 2016 đến 2019, cấp ủy và Ủy Ban Kiểm Tra các cấp của đảng CSVN “thi hành kỷ luật 1,111 tổ chức đảng, 18,265 cấp ủy viên các cấp và 54,573 đảng viên, trong đó, Ban Chấp Hành Trung Ương, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, 45 đảng viên, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương thi hành kỷ luật 111 đảng viên, trong đó có 92 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý (2 ủy viên Bộ Chính Trị, 21 ủy viên và nguyên ủy viên Trung Ương Đảng, 38 sĩ quan trong lực lượng Công An, Quân Đội (cấp tướng là 23 người…).”

Đấy chỉ là “những đồng chí bị lộ,” tức mặt nổi của băng sơn chìm dưới mặt nước.

Ngày 7 Tháng Giêng vừa qua, tổ chức có tên Hướng Tới Minh Bạch (Towards Transparency) cho hay qua một bản báo cáo phổ biến trên mạng là dân chúng tại Việt Nam coi tham nhũng là một trong những quan tâm hàng đầu.

Nhà cầm quyền CSVN tuy có luật phòng chống tham nhũng cùng với nghị định đi kèm bảo vệ người tố cáo tham nhũng, nhưng không mấy ai tin tưởng là họ được luật pháp bảo vệ khi liều mạng tố cáo. Để đối phó với tham nhũng, CSVN buộc các quan chức từ trung ương tới địa phương phải kê khai tài sản hằng năm. Tuy nhiên, bản kê khai lại không được công khai để quần chúng kiểm soát. (TN)

[jwplayer GB42Co01]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT