Một bà ở Hà Nội bị bắt vì dính vụ bê bối ‘bay giải cứu’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Hoàng Diệu Mơ, 42 tuổi, tổng giám đốc công ty Thương Mại Du Lịch và Dịch Vụ Hàng Không An Bình vừa bị bắt và khởi tố vì liên quan vụ bê bối “bay giải cứu” của Cục Lãnh Sự, Bộ Ngoại Giao Việt Nam.

Báo Tuổi Trẻ hôm 25 Tháng Ba dẫn hồ sơ của Bộ Công An cáo buộc bà Mơ “đưa hối lộ,” vi phạm Điều 364 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Bà Hoàng Diệu Mơ, tổng giám đốc Hàng Không An Bình. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tuy vậy, báo này không cho biết thêm chi tiết về việc bà Mơ đã đưa hối lộ thế nào và bao nhiêu tiền cho giới chức Cục Lãnh Sự để được tham gia vào đường dây “bay giải cứu” trong những tháng qua.

Do vụ bắt giữ bà Mơ là Bộ Công An độc quyền cung cấp thông tin, bản tin của các báo khác cũng sơ sài như báo Tuổi Trẻ, không làm rõ được Hàng Không An Bình được ưu ái nhận khách bay về Việt Nam thế nào so với các doanh nghiệp khác.

“Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật,” ông Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công An, được dẫn lời.

Trong vụ án này, đến nay, chưa có thêm giới chức nào khác của Bộ Ngoại Giao bị sờ gáy ngoài bà Nguyễn Thị Hương Lan, cục trưởng Cục Lãnh Sự và các thuộc cấp.

Theo các báo ở Việt Nam, Bộ Công An đã đề nghị Bộ Giao Thông Vận Tải cung cấp các tài liệu liên quan việc xét duyệt cấp chuyến bay “combo,” “giải cứu” để đưa người Việt về nước.

Đến nay, chưa có thêm giới chức nào khác của Bộ Ngoại Giao Việt Nam bị sờ gáy ngoài bà Nguyễn Thị Hương Lan (bìa trái), cục trưởng Cục Lãnh Sự, và các thuộc cấp gồm Đỗ Hoàng Tùng, phó cục trưởng Cục Lãnh Sự; Lê Tuấn Anh, chánh văn phòng Cục Lãnh Sự; và Lưu Tuấn Dũng, phó Phòng Bảo Hộ Công Dân của Cục Lãnh Sự. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trong năm 2021, Cục Lãnh Sự được ghi nhận độc quyền tổ chức 173 chuyến bay, đưa hơn 50,000 công dân thuộc diện “ưu tiên” về nước, cách ly tập trung tại các cơ sở do quân đội quản lý.

Ngoài ra, Bộ Ngoại Giao phối hợp với bộ, ngành, đặc biệt thành viên “tổ công tác năm bộ” để tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước hơn 70,000 người, cách ly tại cơ sở dân sự theo hình thức tự nguyện trả phí. Tổng số chuyến bay về nước trong năm 2021 là gần 600 chuyến và đưa khoảng 120,000 người về nước.

Theo các bài đăng của những người từ Mỹ và Châu Âu về nước theo dạng “giải cứu,” “combo,” mỗi hành khách phải trả hàng ngàn đô la một chiều bay về Việt Nam, cho các doanh nghiệp là đại lý vé máy bay, thuộc đường dây của Cục Lãnh Sự. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT