SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Phạm Lê Tuấn Nghĩa, cựu phóng viên báo Một Thế Giới, xác nhận trên trang cá nhân việc ông bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An quận 1 gửi giấy triệu tập với nội dung: “Để làm rõ một số nội dung liên quan đến trình báo của ông Nguyễn Công Khế.”
Ông Khế là cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, sau khi về hưu tại báo này, ông lập ra báo Một Thế Giới. Tờ báo này được tập đoàn Truyền Thông Thanh Niên vận hành, do ông Khế làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc.

Vụ công an triệu tập ông Nghĩa được cho là liên quan đến những bài đăng chỉ trích ông Khế trên một trang cá nhân cũ của ông Nghĩa hiện đã bị xóa khỏi Facebook.
Hôm 21 Tháng Năm, ông Nghĩa viết trên trang cá nhân: “Không biết nội dung bài Khế tìm cách bán nguyên cái nhà máy thuốc lá mà trong công văn xin làm trụ sở của báo Thanh Niên, nhưng cuối cùng bây giờ là nguyên khu trung tâm thương mại bên cạnh cầu Ông Lãnh bị cơ quan điều tra xử lý đến đâu, mà giờ được tư vấn để bắt đầu đi hù dọa.”
Ông Nghĩa cũng viết thêm rằng “chỉ thương lực lượng công an, trăm công ngàn việc, mà phải nhận luôn những cái trình báo và phải giải quyết từ sự nhờ vả của phóng viên báo Thanh Niên kết nối để làm giấy mời gấp.”
Cũng trong bài đăng trên trang cá nhân, ông Nghĩa đưa cáo buộc ông Khế “được cấp biển số xanh 80M và khẩu súng công cụ hỗ trợ.”
Vụ công an triệu tập ông Nghĩa theo đơn của ông Khế diễn ra trong bối cảnh từ vài ngày qua, trên mạng xã hội đột nhiên xuất hiện cáo buộc vị cựu tổng biên tập báo Thanh Niên “lập công ty sân sau báo Thanh Niên viết bài đe dọa doanh nghiệp, bán nhà trụ sở đất vàng cho tập đoàn Novaland ăn chênh mấy trăm tỷ đồng…”

Ông Nguyễn Công Khế là đồng sáng lập báo Thanh Niên và giữ ghế tổng biên tập báo Thanh Niên từ năm 1988 đến năm 2008.
Ngoài chuyện làm báo, ông Khế từng giữ vị trí trưởng ban giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp như: Siêu Mẫu Việt Nam, Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008, thành viên ban giám khảo các cuộc thi Hoa Hậu Trái Đất 2007, Hoa Hậu Hoàn Vũ 2008 (Miss Universe được tổ chức ở Việt Nam) và Hoa Hậu Trái Đất 2011.
Hồi năm 2014, tờ Thanh Niên từng gây chú ý khi dẫn phát ngôn của ông Khế: “Nguyên nhân của việc báo chí không dám động chạm vào những lĩnh vực nhạy cảm, đặc biệt là chống tham nhũng: do cơ chế, do các tổng biên tập sợ bị khiển trách, mất chức và cả do lãnh đạo mở quá rộng vùng gọi là nhạy cảm và vùng cấm.” (N.H.K) [qd]















































































