Saturday, April 20, 2024

Một người nhiễm COVID-19 đi bầu cử, dân cả phường phải xét nghiệm

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 30 Tháng Năm, toàn bộ cử tri tại một điểm bỏ phiếu ở phường 14, quận Tân Bình, được lệnh phải đi xét nghiệm COVID-19 sau khi một người đi bầu cử ở đây được xác nhận là “nhiễm bệnh.”

Việc “tầm soát trên diện rộng” diễn ra một tuần sau tuyên bố bầu cử “thành công và an toàn” của ông Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc Hội CSVN.

Đội tuyên truyền về bầu cử tại quận Tân Bình, Sài Gòn. (Hình: Trang web quận Tân Bình)

Theo một văn bản được cho là do Ủy Ban Nhân Dân phường 14 phát đi, ngoài các cử tri thì toàn bộ thành viên tổ bầu cử và công chức của phường này cũng phải lấy mẫu xét nghiệm trong hôm 30 Tháng Năm.

Số người cụ thể bị ảnh hưởng bởi vụ này chưa được nhà chức trách công bố.

Vụ việc khiến mạng xã hội dấy lên nhiều ý kiến bất bình về chuyện nhà cầm quyền coi nhẹ sức khỏe của người dân, phớt lờ lời kêu gọi hoãn tổ chức cuộc bỏ phiếu hôm 23 Tháng Năm.

Ông Ngọc Vinh, cựu thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, bình luận trên trang cá nhân: “Tội nghiệp dân mình, cứ như bầy cừu vậy. Bị lùa đi bầu cử vì chủ chăn muốn vậy. Đi bầu xong rồi lại bị lùa đi xét nghiệm COVID-19 cũng vì bầu cử.”

“Quốc gia đang có thiên tai dịch họa, đáng lẽ nên xem xét lại các kế hoạch chủ trương có sẵn, đằng này quý ngài vẫn cứ thế mà làm, theo kế hoạch định sẵn mà làm, bất cần mối nguy cho toàn dân. Các ngài vẫn tiến hành làm căn cước tập trung, bầu cử tập trung, sắp tới đây là thi tốt nghiệp tập trung… Tại sao các ngài không dời ngày thi tốt nghiệp trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng của dịch hiện nay?,” ông Vinh đặt câu hỏi.

Nhà báo này đưa khuyến cáo với nhà cầm quyền: “Đừng để xảy ra tình trạng hối hận thì đã muộn trước COVID-19, giống như sự hối hận 42 năm trước, khi để giặc Tàu tràn qua biên giới giết hại dân lành một cách bất ngờ không kịp trở tay.”

Theo Cổng Thông Tin Điện Tử thành phố Sài Gòn, hơn 5.4 triệu cử tri tại Sài Gòn được mô tả là “nô nức đi bầu cử” hôm 23 Tháng Năm.

Trong một vụ tương tự diễn ra tại Hà Nội, theo báo Thanh Niên, sau khi một thành viên của tổ bầu cử khu vực Goldmark City được xác nhận nhiễm COVID-19, nhà chức trách đã phải lập tức phun khử khuẩn, lập chốt kiểm soát bốn tòa nhà. Sau đó, hàng trăm người sống tại khu vực này đã được lấy mẫu xét nghiệm. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT